Lắng Nghe Lời Chúa

Tải MP3
I Tê-sa-lô-ni-ca #Hòa thuận#Hội Thánh#Lãnh đạo#Phục Vụ

Bố cục bài giảng

Hội Thánh cần kính trọng, yêu thương và sống hòa thuận với ba hạng người phục vụ: người có công khó, người hướng dẫn và người khuyên bảo.

  1. Mở đầu

    • Trong lúc chờ Chúa tái lâm, người được cứu có bổn phận với Chúa và với nhau.
    • Bài học hôm nay: bổn phận đối với những người phục vụ Chúa trong Hội Thánh.
    • Nguyên văn nhắc đến ba hạng người, không chỉ hai.
  2. I. Người có công khó

    • Mọi tín hữu làm việc Chúa, già hay trẻ, việc lớn hay nhỏ, đều có công khó.
    • Tiêu chuẩn duy nhất là tấm lòng yêu mến Chúa và Hội Thánh, dùng ơn Chúa ban mà phục vụ.
    • Sự cầu nguyện thầm lặng của người lớn tuổi là nguồn khích lệ rất lớn cho các mục sư.
  3. II. Người hướng dẫn

    • Là những người được Chúa đặt, được Hội Thánh bầu chọn để lãnh đạo.
    • Tiêu chuẩn chấp sự: có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh, có trí khôn.
    • Danh tốt và trí khôn cần thời gian thử luyện, nên người mới tin hay còn trẻ chưa vội giữ chức lãnh đạo.
  4. III. Người khuyên bảo

    • Việc khuyên bảo đòi hỏi tiêu chuẩn cao, và là bậc sau cùng trong tiến trình phục vụ.
    • Thẩm quyền khuyên bảo đến từ Lời Chúa, không từ tuổi tác hay chức vị; mọi tín hữu cũng khuyên bảo nhau bằng Lời Chúa.
    • Thứ tự: có công khó trước, được tiến cử lãnh đạo, rồi mới khuyên bảo; cần được thương, được mến, được kính.
  5. IV. Bổn phận của Hội Thánh

    • Kính trọng: coi người khác tôn trọng hơn mình, nhất là người lãnh đạo.
    • Yêu thương: yêu nhau như Chúa đã yêu, rồi càng yêu những người Chúa đặt lên trên mình.
    • Sống hòa thuận để người hướng dẫn vui mừng làm xong chức vụ và dâng báo cáo cho Chúa cách hân hoan.
  6. Kết luận

    • Hội Thánh thấy rõ ai làm việc Chúa, và công khó đó Chúa không quên.
    • Xin Chúa giúp anh em ghi nhớ bổn phận này cho đến khi Chúa trở lại.

Bài liên quan

Cùng chủ đề