Làm Chứng Theo Ý Chúa
Bố cục bài giảng
Dù bị bắt bớ hay không, con dân Chúa làm chứng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, khích lệ nhau và đào tạo môn đồ.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-26 Công-vụ các Sứ-đồ 8:1Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40Công-vụ các Sứ-đồ 8:9-24Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-7Lu-ca 12:11-12Công-vụ các Sứ-đồ 21:4Giăng 21:15-17
-
I. Làm chứng dù bị bắt bớ
- Các tín hữu chạy tản lạc vì bắt bớ nhưng đi đến đâu cũng rao truyền Tin Lành.
- Chúa dùng cơn bắt bớ để Tin Lành lan rộng và để bảo toàn con dân Ngài.
- Phi-líp đến Sa-ma-ri và gặp quan hoạn người Ê-thi-ô-bi, Thánh Linh dẫn dắt từng bước.
-
II. Làm chứng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh
- Phép báp-têm bằng nước là sự thông công với Hội Thánh; báp-têm bằng Thánh Linh là sự thông công với Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
- Minh họa: tín hữu Sa-ma-ri và Ê-phê-sô chú trọng quyền phép nên thiếu mối tương giao thật với Chúa.
- Lòng yêu mến Chúa thúc giục ta làm chứng; cần phân biệt tiếng Thánh Linh với tình cảm riêng của mình.
-
III. Khích lệ nhau trong sự làm chứng
- Ba-na-ba đi tìm Sau-lơ, giúp đỡ và đưa người trẻ vào chức vụ, bỏ qua mọi hiềm khích cũ.
- Hai người dạy dỗ Hội Thánh một năm; Hội Thánh An-ti-ốt trở thành trung tâm truyền giáo.
- Khích lệ tín hữu bền lòng gắn bó với Chúa và với Hội Thánh.
-
Kết luận
- Ta là môn đồ của Chúa, sống thế nào để người ta gọi là Cơ Đốc nhân.
- Hãy đào tạo môn đồ, khích lệ nhau học Lời Chúa, gắn bó với Chúa và dâng đời sống phục vụ Ngài.
Bài liên quan
- 42:23
- 38:52
- 42:57
- 33:26
- 40:48
- 37:36
- 31:37
- 48:40