Làm Chứng Thế Nào? (2)
Bố cục bài giảng
Làm chứng là sứ mạng bắt buộc của mọi tín hữu; Hội Thánh cần tổ chức các buổi làm chứng đơn giản, hằng tuần, có lời chứng của chính người nghe.
-
Mở đầu
- Hội Thánh đã hứa làm chứng nhưng tuần qua chưa làm; thiếu hiểu biết và thiếu tổ chức.
- Diễn giả nhận trách nhiệm của người lãnh đạo.
-
I. Làm chứng là ưu tiên của Chúa
- Công-vụ 1:6-8: các môn đồ nghĩ đến phục quốc, Chúa dạy họ làm chứng.
- Điều tốt có thể làm mất điều quan trọng nhất; làm chứng là mục đích đầu tiên cho mọi tín hữu.
-
II. Hai cách làm chứng
- Giăng 1: Giăng Báp-tít làm chứng cho đám đông; Anh-rê và Phi-líp làm chứng cho từng người.
- Làm chứng là thuật lại điều mình đã kinh nghiệm về Chúa.
-
III. Biến buổi truyền giảng thành buổi làm chứng
- Buổi truyền giảng lớn tốn kém, ít kết quả và hiếm khi tổ chức.
- Cần lời tự chứng của người nghe: cho họ học hát một thánh ca để tự xác nhận niềm tin.
- Cần lời chứng của người đã được đổi đời, và bài giảng có lời chứng.
- Tín hữu dắt thân hữu đến; ưu tiên đơn ca hơn đồng ca.
-
Kết luận
- Tổ chức buổi làm chứng nhỏ, nhẹ nhàng, mỗi tuần; ai cũng có phần, kể cả mục sư.
- Chúa Giê-xu cũng làm chứng cho từng người.
Bài liên quan
- 44:59
- 14:44
- 14:51
- 10:03
- 15:16
- 9:42
- 46:37
- 39:30