Kỳ Vọng Của Đấng Christ 3
Bố cục bài giảng
Chúa Jêsus bày tỏ Cha qua lời dạy, đời sống và các môn đồ; Ngài kỳ vọng ta nhận lấy, hiểu biết, tin và tiếp tục bày tỏ Cha cho người khác.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 17:6-8 Giăng 1:18Giăng 6:35Giăng 8:12Giăng 10:7Giăng 10:11Giăng 11:25Giăng 14:6-11Giăng 15:1Hê-bơ-rơ 1:1-3Ma-thi-ơ 13:3-9
-
Mở đầu
- Tiếp theo hai bài trước (tôn vinh Cha, ban sự sống đời đời), Chúa cầu nguyện cho các môn đồ.
- Một sứ mạng của Chúa là bày tỏ Đức Chúa Trời cho thế gian; có ba cách.
-
I. Bày tỏ Cha qua lời dạy
- Chúa dạy về danh và bản chất Đức Chúa Trời; qua các câu Ta là, Ngài tự bày tỏ là bánh sự sống, sự sáng thế gian, cái cửa, người chăn hiền lành, sự sống lại, đường đi lẽ thật sự sống, gốc nho thật.
- Chúa dạy Đức Chúa Trời là Cha trên trời, gọi Ngài là Cha hàng chục lần.
-
II. Bày tỏ Cha qua đời sống
- Các môn đồ thấy mọi điều Chúa có và làm đều đến từ Cha.
- Ai thấy Chúa là thấy Cha; Chúa Jêsus là sự mặc khải tối hậu và trọn vẹn về Đức Chúa Trời, không cần mặc khải nào khác.
-
III. Bày tỏ Cha qua các môn đồ
- Chúa chỉ phục vụ ba năm, nên giao lời Cha cho môn đồ để họ tiếp tục truyền đi.
- Môn đồ nhận lấy, nhận biết, tin và tiếp tục bày tỏ.
- Minh họa: người gieo giống, ta là đất tốt tiếp nhận lời Chúa.
-
Kết luận
- Đây cũng là kỳ vọng của Chúa nơi ta: biết Ngài rồi tiếp tục bày tỏ Đức Chúa Trời cho người khác.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10