Kỳ Vọng Của Đấng Christ 1
Bố cục bài giảng
Chúa Jêsus sống để tôn vinh Cha trên đất qua thập tự giá, sự vâng phục và việc từ bỏ vinh quang; Ngài cũng kỳ vọng ta tôn vinh Cha như vậy.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 17:1, 4-5 Thi-thiên 19:1Ê-sai 43:7Giăng 3:16Rô-ma 5:8Hê-bơ-rơ 2:14-15Sáng-thế Ký 3:15Giăng 4:34Phi-líp 2:5-11Giăng 1:1-3I Giăng 2:6
-
Mở đầu
- Đây là bài đầu của loạt học lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Jêsus trong Giăng 17, trước khi Ngài vào vườn Ghết-sê-ma-nê.
- Lời cầu nguyện chia ba phần: cầu cho chính Ngài, cho các sứ đồ, cho Hội Thánh sau này; chủ đề đầu tiên là tôn vinh Cha.
-
I. Tôn vinh Cha qua thập tự giá
- Giờ đã đến là giờ chịu khổ nạn, nhưng trong mắt Chúa đó là giờ Cha được tôn vinh.
- Thập tự giá bày tỏ tình yêu của Cha qua sự hy sinh của Con Một.
- Thập tự giá bày tỏ quyền năng của Cha, phá quyền Sa-tan và giải thoát ta khỏi sợ chết; sự sống lại xác nhận chiến thắng ấy.
-
II. Tôn vinh Cha bằng sự vâng phục
- Chúa làm xong công việc Cha giao: bày tỏ Cha, sống yêu thương, phục vụ, chữa lành, đào tạo môn đồ và chịu chết đền tội.
- Ngài vâng phục với lòng nhiệt thành và vui lòng; ý muốn của Cha là lương thực của Ngài.
-
III. Tôn vinh Cha khi từ bỏ vinh quang
- Chúa vốn đồng bản thể với Đức Chúa Trời, nhưng tự hạ, mang thân phận tôi tớ và vâng phục đến chết trên thập tự giá.
- Sau đó vinh quang Ngài được phục hồi qua sự sống lại, và mọi đầu gối sẽ quỳ trước danh Jêsus.
-
Áp dụng
- Mục đích tối hậu của ta là tôn vinh Đức Chúa Trời, noi gương Chúa bước đi con đường vâng phục.
- Làm trọn bảy sứ mạng Chúa giao với lòng vui, từ bỏ cái tôi và địa vị để sống gần gũi mọi người.
- Cùng cầu nguyện xin Chúa giúp ta bước đi như Ngài đã bước.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10