Kỳ Đại Nạn và Tương Lai Nước Mỹ
Bố cục bài giảng
Ngày Chúa đến gần; tín hữu cần tỉnh thức, sống đẹp lòng Chúa, đem nhiều người về sự công bình, và hiểu sách Đa-ni-ên về các đế quốc sẽ cai trị thế giới trong kỳ đại nạn.
-
Mở đầu
- Diễn giả nói mình như người canh giữ phải thổi kèn cảnh báo về những dấu hiệu Chúa sắp đến, theo điều Chúa bày tỏ cho ông.
-
I. Tỉnh thức trước ngày Chúa đến
- Ngày Chúa đến như kẻ trộm đối với người đời, nhưng con cái Chúa là con của sự sáng nên không bị bất ngờ.
- Đa-ni-ên 12: sách sẽ mở ra ở kỳ cuối cùng; nhiều kẻ đi lại và tri thức gia tăng.
- Hai trách nhiệm: sống đẹp lòng Chúa để không bị bỏ lại, và dắt đem nhiều người về sự công bình.
-
II. Thế lực nào cai trị thế giới trong kỳ đại nạn
- Giấc mộng pho tượng của Nê-bu-cát-nết-sa và khải tượng bốn con thú của Đa-ni-ên.
- Bốn đế quốc: Ba-by-lôn, Ba Tư, Hy Lạp (Alexander), La Mã.
- Mười sừng tượng trưng sự liên hiệp Âu Châu nổi lên từ nền tảng La Mã; sừng nhỏ là Kẻ Địch Lại Đấng Christ.
-
III. Nước Mỹ trong kỳ đại nạn
- Diễn giả tin Kinh Thánh không nêu vai trò nước Mỹ, vì khi Chúa đến một nửa dân số tín hữu được cất lên.
- Nước Mỹ còn lại sẽ suy yếu hỗn loạn; Âu Châu sẽ thành thế lực lãnh đạo.
-
Kết luận
- Ba lời khuyên: nhận biết Chúa sắp đến, tin nhận Tin Lành và sống thanh khiết, mau rao truyền Tin Lành.
- Ai đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng như các vì sao đời đời.
Bài liên quan
- 44:59
- 14:44
- 14:51
- 10:03
- 15:16
- 9:42
- 46:37
- 39:30