Kinh Lạy Cha – Phần 6
Bố cục bài giảng
Được tha tội là nhu cầu lớn nhất vì nối lại tương giao với Chúa; ai đã được Chúa tha thứ thì cũng sẵn lòng tha thứ người có lỗi với mình.
-
Mở đầu
- Ôn lại ba nhu cầu: vật chất, tâm linh, được bảo vệ. Hôm nay bàn về nhu cầu tâm linh: được tha tội.
-
I. Vì sao cần được tha tội
- Điều quan trọng nhất trong đời là các mối tương giao; tội lỗi cắt đứt tương giao với Đức Chúa Trời thánh khiết.
- Linh hồn cũng cần được thanh tẩy mỗi ngày như thân thể cần tắm rửa.
-
II. Món nợ tội lỗi đã được trả
- Chữ "tội" trong nguyên văn là "nợ"; món nợ ta không bao giờ trả nổi.
- Chúa Giê-xu vô tội chết thay ta; cần nhìn nhận mình là tội nhân và tin nhận để được tha.
- Minh họa: tấm thiệp Giáng Sinh nói Chúa trả món nợ Ngài không mắc.
-
III. Hai bước của lời xin tha tội
- Bước một: nhìn nhận mình là tội nhân và tiếp nhận ơn cứu rỗi.
- Bước hai: mỗi ngày xưng tội để tương giao với Chúa luôn tốt đẹp.
-
IV. Như chúng con cũng tha kẻ có lỗi
- Đây không phải là sự trả giá, mà là hệ quả của ơn tha thứ.
- Không tha thứ người khác cho thấy ta chưa thật kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa.
- Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ ta.
-
Kết luận
- Cầu nguyện và sống đúng lời này để được hòa thuận với Chúa và hài hòa với mọi người.
Bài liên quan
- 9:43
- 10:11
- 7:57
- 8:40
- 7:56
- 9:28
- 42:29
- 14:56