Kinh Lạy Cha – Phần 4
Bố cục bài giảng
Xin "ý Cha được nên ở đất như trời" là sẵn lòng sống theo chương trình Chúa dành cho ta: ăn năn, sống thánh khiết, và làm rạng danh Ngài.
-
Mở đầu
- Người đời nói "ý dân là ý trời"; ở đây đảo lại: ý trời phải là ý dân của Chúa.
- Ôn lại các lời cầu xin trước: Cha trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến.
-
I. Con người được dựng nên vì vinh quang Chúa
- Đời sống ta phải bày tỏ sự công chính, thánh khiết và yêu thương của Chúa.
- Thiên nhiên làm rạng danh Chúa; còn con người có sống làm rạng danh Ngài không?
-
II. Con người phản nghịch, Chúa lo liệu cứu rỗi
- Ta dùng ý chí tự do để sống theo ý riêng và lìa xa Chúa.
- Chúa sai Chúa Giê-xu gánh tội thay ta để phục hồi địa vị làm con.
-
III. Sẵn sàng làm theo ý Chúa
- Ý Chúa được bày tỏ trong Kinh Thánh.
- Trước hết là ăn năn quay về với Chúa, kế đó là sống thánh khiết, xa lánh tội lỗi.
- Muốn biết ý Chúa cần được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí.
-
Kết luận
- Cùng cầu nguyện và sống theo lời cầu nguyện: chương trình của Chúa được hoàn thành qua đời sống mỗi người.
Bài liên quan
- 9:43
- 10:11
- 7:57
- 7:56
- 8:58
- 9:28
- 42:29
- 14:56