Kiểm Điểm
Bố cục bài giảng
Cuối năm là dịp tự xét mình, tỉnh thức, mặc áo giáp đức tin và yêu thương, đội mũ hy vọng và khuyên bảo nhau để sống với Chúa mãi mãi.
-
Mở đầu
- Cuối năm là lúc xét lại việc làm và lập quyết tâm cho năm mới.
- Đời người có giới hạn; Chúa kiên nhẫn để ta có cơ hội điều chỉnh trước ngày Ngài đến.
-
I. Ngày Chúa trở lại
- Ngày đó đến bất ngờ như kẻ trộm ban đêm, nhưng con cái sự sáng không bị bất ngờ.
- Chúa định cho ta sự giải cứu, không phải cơn thạnh nộ, để được sống với Ngài.
-
II. Tỉnh thức và mặc áo giáp
- Có người ngủ và say, có người tỉnh thức và dè giữ.
- Mặc áo giáp đức tin và yêu thương, đội mũ hy vọng cứu rỗi.
- Minh họa: người cha gọi con gái là bé bỏng đến phút lâm chung, như Chúa nói yêu thương con.
-
III. Khuyên bảo và dựng nhau
- Ai sống trong mờ tối chịu thạnh nộ; ai theo Chúa được sống với Ngài.
- Tác giả Thi-thiên 73 chỉ hiểu cuối cùng của kẻ ác khi vào nơi thánh Chúa.
- Hãy tìm điều không dời đổi trong sự hiện diện của Chúa.
-
Áp dụng
- Xét lại năm qua: mình sống, dâng hiến và phục vụ Chúa ra sao, dành bao nhiêu giờ học lời Ngài.
- Hội Thánh cần lo cho thế hệ trẻ và cầu nguyện cho những người đang nghiên cứu đường hướng tương lai.
- Là chứng nhân của Chúa, như muối của thế gian, cả nơi đây lẫn tại Việt Nam.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25