Khuôn Mẫu Muôn Đời
Bố cục bài giảng
Hội Thánh vận hành theo khuôn mẫu Chúa đã định: sống theo tiếng gọi, có sự sống của Chúa, hòa hợp, mỗi người phục vụ, và cùng trưởng thành giống Chúa Giê-xu.
-
Mở đầu
- Hội Thánh vận hành thế nào? Ba chương đầu thư Ê-phê-sô là giáo lý, từ chương 4 là sống ra trong đời thường.
- Minh họa: chiếc đồng hồ trong suốt, nhìn thấy từng bánh xe chạy bên trong.
-
I. Khuôn mẫu lý tưởng (câu 1-3)
- Lý tưởng là điều tuyệt hảo ta hướng đến và là mục tiêu để sống.
- Tin Chúa là đáp lại tiếng gọi của Chúa, nên phải ăn ở xứng đáng với tiếng gọi ấy.
- Sống khiêm nhường, nhịn nhục, yêu thương, hòa hợp; thiếu những điều đó là sống ngược tiếng gọi.
-
II. Khuôn mẫu sinh động
- Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, một sinh thể có sự sống chứ không chỉ là đoàn thể.
- Ta liên kết với Chúa bởi đức tin, và giữ sự sống ấy mỗi ngày qua lời Chúa và cầu nguyện.
- Minh họa: nhánh nho lìa gốc thì chết, không kết quả.
-
III. Khuôn mẫu hòa hợp
- Tám chữ "một" trong câu 4-6: một thân thể, một Thánh Linh, một Chúa, một đức tin...
- Các chi thể cần nhau, cùng vui cùng đau.
- Minh họa: đau một ngón tay ảnh hưởng cả thân thể.
-
IV. Khuôn mẫu hoạt động (câu 11-12)
- Chúa ban cho Hội Thánh các ân tứ; mục sư và giáo sư có nhiệm vụ trang bị cho các thánh đồ.
- Thánh đồ là người làm công việc chức dịch và gây dựng thân thể.
- Không phân biệt giáo phẩm và giáo dân; mỗi người làm đúng phần việc Chúa giao.
-
V. Khuôn mẫu tiến bộ (câu 13-16)
- Ba kết quả: hiệp một trong đức tin và sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời; trưởng thành; nên giống Chúa Giê-xu.
- Người phục vụ là người trưởng thành, biết lo cho người khác.
- Hội Thánh tự lớn lên trong yêu thương nhờ sự sống của Chúa.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21