Không Cần Lo Lắng

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Môn đồ Chúa chọn giàu có trong Đức Chúa Trời làm ưu tiên trên hết thì không cần lo lắng, vì Chúa bảo toàn mọi nhu cầu đời này.

  1. Mở đầu

    • Chúa là Vua và Thầy Tế Lễ dẫn ta vào sự thông công với Ba Ngôi; hôm nay học về sự lo lắng.
    • Chúa không hứa rằng tin Ngài thì khỏi mọi lo toan; lời dạy này có điều kiện và có đối tượng.
  2. I. Lo lắng là thiếu suy nghĩ

    • Lo lắng là điều Chúa nhắc nhiều lần; ngay trong đoạn này Ngài ba lần bảo hãy thôi lo, thôi sợ.
    • Lo lắng làm nghẹt đạo như bụi gai, giết chết đức tin; đó là đời sống của người không tin.
    • Về phần tâm linh, người tin không có gì để lo vì mọi sự đến từ ân điển; lo lắng vật chất như cho là Chúa không đủ.
    • Lo lắng làm giảm vinh hiển Chúa và là tội.
  3. II. Lời dạy dành cho môn đồ đang chọn lựa

    • Chúa nói cùng môn đồ sau khi kể chuyện người giàu ngu dại, không nói cho mọi người.
    • Phải chọn: giàu có nơi Đức Chúa Trời hoặc sống cho thế gian, không thể làm tôi hai chủ.
    • Ai đặt nước Chúa lên hàng ưu tiên thì mọi điều khác Chúa lo, đừng đòi Chúa lo trước rồi mới bước đi.
  4. III. Chúa lo cho người theo Ngài

    • Minh họa: con quạ không gieo gặt mà Chúa vẫn nuôi; con người được dựng nên cho mục đích lớn hơn là nước Đức Chúa Trời.
    • Không ai lo mà thêm được một khắc cho đời mình; tự lo là thiếu suy nghĩ.
    • Người sống cho Chúa được Ngài bảo toàn để hoàn tất việc giao phó, từ con cái đến nhà cửa.
  5. IV. Lời cảnh báo từ sách A-ghê

    • Dân nói chưa đến giờ xây nhà Chúa, lo nhà mình trước: gieo nhiều gặt ít, ăn không no.
    • Chọn sai thứ tự ưu tiên thì lo cả đời mà chẳng xong; hãy xem xét đường lối mình.
  6. Kết luận

    • Hãy bước một bước đức tin chọn Chúa trước hết để sống phước hạnh trong ơn Ngài, thay vì tự lo mà không đến đâu.

Bài liên quan