Khải Tượng Đáng Theo Đuổi
Bố cục bài giảng
Chúng ta là môn đồ người Việt được Chúa cứu, sống ở đây và lúc này, để thực hiện Đại Mạng Lệnh bằng cách xây dựng Hội Thánh và truyền giáo.
-
Mở đầu
- Khải tượng là thấy được điều người khác không thấy, nhất là thấy chính Chúa.
- Ba câu hỏi để nhìn rõ khải tượng: chúng ta là ai, đang ở đâu, sẽ làm gì.
-
I. Chúng ta là ai
- Tín hữu người Việt thuộc Hội Thánh Phúc Âm Liên Hiệp, đang sống tại Hoa Kỳ.
- Chúa gặp chúng ta trong văn hóa và lịch sử Việt Nam, rồi cứu và biến đổi.
- Ơn cứu rỗi định nghĩa lại cả con người, cộng đồng và văn hóa của chúng ta.
-
II. Chúng ta đang ở đâu, vào lúc nào
- Sống tại Hoa Kỳ khoảng 25 năm, thế hệ thứ hai đã lớn lên.
- Phải chấp nhận hai yếu tố: nơi này và thời điểm này để theo Chúa.
- Tín đồ vẫn là kẻ ở trọ, công dân của nước trời.
-
III. Chúng ta sẽ làm gì
- Là môn đồ sống Đại Mạng Lệnh: đầy dẫy Thánh Linh, cầu nguyện trước hết, xác định ưu tiên, phục vụ khiêm nhường và hy sinh.
- Làm sáng danh Chúa bằng việc xây dựng Hội Thánh, chia sẻ Tin Lành và lập thêm Hội Thánh mới.
- Phục vụ cộng đồng Việt Nam, lo cho thế hệ trẻ để đức tin không mất trong một thế hệ.
- Truyền giáo khắp thế giới và huy động tài nguyên, trả giá để làm khí cụ sắc bén của Chúa.
-
Kết luận
- Đọc Hê-bơ-rơ 12:1-2, chạy cuộc đua với mắt nhìn Chúa Giê-xu, rồi cùng cầu nguyện dâng mình theo khải tượng này.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32