Kẻ Lừa Dối (Ma Q.)
Bố cục bài giảng
Ma quỷ là kẻ lừa dối chuyên nghiệp; hiểu rõ các mưu của nó và đứng vững trong lẽ thật để không mắc bẫy.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 12:9-12 I Ti-mô-thê 2:4Giăng 8:44Khải-huyền 13:14Khải-huyền 20:3Sáng-thế Ký 3I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22
-
Mở đầu
- Ý muốn Chúa là mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.
- Kinh Thánh nhắc đến ma quỷ hơn 200 lần, từ Sáng-thế Ký đến Khải-huyền.
-
I. Bản chất của ma quỷ là lừa dối
- Ma quỷ là cha của sự nói dối, có thể làm phép lạ giả để lừa.
- Nó nói thật nhiều lần để nói dối đúng lúc then chốt.
- Mục đích: khiến con cái Chúa chống lại hoặc xa lìa Ngài.
-
II. Cách thứ nhất: coi thường tội rồi làm nản lòng
- Giảm nhẹ tội: "có gì đâu", như đã làm với Ê-va.
- Khi đã phạm thì nó bảo tội quá nặng, hết đường trở lại.
- Chúa kêu gọi tránh tội và đến cùng Ngài khi lỡ phạm.
-
III. Cách thứ hai: khiến người ta không tin có nó
- Người không tin có ma quỷ thường cũng không tin có Chúa.
- Minh họa: con khỉ nghe lời chim khuyên, ra bờ sông và bị cá sấu bắt.
- Người vô thần vô tình làm tôi tớ cho ma quỷ.
-
IV. Cách thứ ba: niềm tin sai lầm
- Ma quỷ làm phép lạ giả để người ta cứ tin sai.
- Minh họa: một bà cụ tin việc cúng tế, cuối đời nhận biết lẽ thật và tin Chúa.
-
Kết luận
- Ma quỷ rất vui khi người ta theo bất cứ đạo nào miễn đừng theo Chúa.
- Ma quỷ là thực thể cần hiểu biết và chống trả; Chúa không muốn con cái Ngài mắc lừa.
Bài liên quan
- 46:35
- 30:09
- 31:08
- 1:04:19
- 41:48
- 1:16:42
- 50:36
- 44:31