Kẻ Có Lòng Trong Sạch
Bố cục bài giảng
Phước cho kẻ có lòng trong sạch: lòng ấy là lòng một ý, không giả hình, do Đức Thánh Linh làm nên, và sẽ thấy Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 5:8 Ma-thi-ơ 5:3-10Ma-thi-ơ 23:25-28Ma-thi-ơ 15:18-19Giê-rê-mi 17:9Ma-thi-ơ 6:22Thi-thiên 86:11Rô-ma 7:22-23Khải-huyền 21:27Khải-huyền 22:14-15I Phi-e-rơ 2:22Hê-bơ-rơ 12:14Giăng 5:37Giăng 6:46Thi-thiên 19Hê-bơ-rơ 11:27I Cô-rinh-tô 13:12Cô-lô-se 3:1-2Giê-rê-mi 13:23Thi-thiên 51:10Phi-líp 1:6Gia-cơ 4:7-10Thi-thiên 139:23-24
-
Mở đầu
- Phước lành thứ sáu: phước cho kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.
- Mục đích cuối cùng của đời người, và của mọi tôn giáo, là được thấy Đấng Tạo Hóa.
- Tại sao phước lành này đứng ở vị trí thứ sáu?
-
I. Vị trí của phước lành thứ sáu
- Ba phước đầu bày tỏ nhu cầu: nghèo khó, than khóc, nhu mì; phước thứ tư là đói khát sự công bình.
- Ba phước sau là nếp sống: thương xót, lòng trong sạch, làm cho người hòa thuận.
- Người có lòng trong sạch là người than khóc về tấm lòng chưa sạch của mình, rồi được thanh tẩy.
- Tin Chúa không phải để hưởng ân phước, mà để sống nếp sống này, cả khi chịu bắt bớ vì sự công bình.
-
II. Tấm lòng là trung tâm
- Chúa Giê-xu quan tâm lòng bên trong, không chỉ bề ngoài, như Ngài quở người Pha-ri-si.
- Đạo Cơ Đốc không chỉ là kiến thức và tín lý; cần giáo lý chính xác và lòng trong sạch.
- Gốc của mọi nan đề là tấm lòng, không phải hoàn cảnh hay môi trường; vườn Ê-đen đã chứng tỏ điều ấy.
- Giê-rê-mi: lòng người dối trá hơn mọi vật; giáo dục và hoàn cảnh không đổi được lòng người.
-
III. Lòng trong sạch nghĩa là gì
- Trong sạch là không giả hình, một lòng với Chúa, không chia đôi.
- Ví dụ Phao-lô và Đa-vít: một luật khác giao chiến trong chi thể; Đa-vít xin Chúa khiến mình một lòng kính sợ danh Ngài.
- Trong sạch còn là được thanh tẩy, không ô uế; không điều dơ bẩn nào vào được thành thánh.
- Lòng trong sạch yêu Chúa hết lòng, muốn làm vinh hiển danh Ngài, ao ước biết và yêu Ngài càng hơn.
-
IV. Sẽ thấy Đức Chúa Trời
- Kinh Thánh nói chưa ai thấy Cha, nhưng người tin có thể nhận biết Ngài qua tạo vật và qua mối liên hệ gần gũi.
- Hiện nay thấy cách mờ mịt như trong gương; ngày sau sẽ thấy mặt đối mặt.
- Ai tìm kiếm những sự ở trên trời thì lòng được thôi thúc hướng về Chúa.
-
Kết luận và áp dụng
- Ta không thể tự làm sạch lòng; Đa-vít xin Chúa dựng nên một lòng trong sạch, và Đức Thánh Linh làm trọn công việc.
- Phần của ta: phục Chúa, chống trả ma quỷ, đến gần Chúa, làm sạch tay và lòng, hạ mình xuống.
- Cầu nguyện xin Chúa dò xét lòng và làm cho lòng ta trong sạch.
Bài liên quan
- 40:00
- 36:07
- 32:47
- 46:03
- 30:48
- 56:45
- 39:28
- 33:21