Huấn Luyện Cao Cấp
Bố cục bài giảng
Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu mở khóa huấn luyện cao cấp cho các môn đồ; Ngài là mẫu mực cho mọi người hầu việc Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 21:1-14 Giăng 21:15-23Giăng 1:47Lu-ca 5:1-11Sáng-thế Ký 3:9Giăng 18:18Lu-ca 6:12-16
-
Mở đầu
- Đọc Giăng 21:1-14 trong buổi cuối của khóa tu niệm dành cho mục sư và người hầu việc Chúa.
- Ba năm đầu là khóa sơ cấp; bốn mươi ngày sau phục sinh là khóa cao cấp.
-
I. Huấn luyện viên và các học viên
- Chúa Giê-xu là Thầy từ trời: Cứu Thế, Thánh Hóa, Chữa Bệnh, Vua Hầu Đến.
- Bảy học viên có mặt: Phi-e-rơ, Thô-ma, Na-tha-na-ên, hai con Xê-bê-đê và hai môn đồ khác.
- Mỗi người một khuyết điểm: chối Chúa, hay nghi ngờ, thành kiến, nóng nảy.
-
II. Phương pháp huấn luyện
- Chúa hiện ra và bày tỏ việc siêu nhiên, không chỉ làm việc bình thường.
- Chúa hỏi để môn đồ dám thừa nhận sự thất bại của mình.
- Chúa dạy thả lưới bên hữu thuyền: vâng lời dù lý trí thấy khó.
- Giáo cụ trực quan: lửa than, cá và bánh, nhắc đến đống lửa nơi Phi-e-rơ chối Chúa.
-
III. Kết quả lớn
- 153 con cá lớn mà lưới không đứt, khác với phép lạ ở Lu-ca 5.
- Chúa còn huấn luyện riêng từng người, gọi: hãy theo Ta.
-
Kết luận
- Minh họa: Vạn Lý Trường Thành bị phá vì lính canh mở cửa.
- Xin Chúa giúp chúng ta canh giữ lòng để luôn đứng vững.
Bài liên quan
- 48:45
- 43:18
- 46:36
- 35:13
- 38:29
- 37:48
- 35:50
- 43:53