Hội Thánh Truyền Giáo
Bố cục bài giảng
Hội Thánh truyền giáo là Hội Thánh chứng đạo, dạy đạo và sai phái; mỗi tín hữu cầu nguyện, dâng hiến và đi ra làm chứng cho Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 8:1-8 Công-vụ các Sứ-đồ 1:8Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-26Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3Công-vụ các Sứ-đồ 18:11Công-vụ các Sứ-đồ 19:9-10Ma-thi-ơ 28:19-20Mác 1:38Lu-ca 19:10Giăng 20:21
-
Mở đầu
- Chúa Nhật Đại Mạng Lệnh: Hội Thánh dạy dỗ, cầu nguyện và dâng hiến cho công cuộc truyền giáo thế giới.
- Phân biệt ba từ: truyền giáo (đến dân tộc khác), truyền giảng (giảng Tin Lành trong buổi nhóm), chứng đạo (một người nói với một người).
- Bài có ba phần: Hội Thánh chứng đạo, dạy đạo, sai phái.
-
I. Hội Thánh chứng đạo
- Sau cái chết của Ê-tiên, bắt bớ làm tín hữu tản lạc, đi đến đâu nói về Tin Lành đến đó, không do tổ chức sai đi.
- Nhờ họ Tin Lành lan khắp thế giới; việc truyền giáo là việc của mọi tín hữu, không chỉ giáo sĩ hay ban chứng đạo.
- Minh họa: một mục sư giải tán ban chứng đạo để cả Hội Thánh trở thành Hội Thánh chứng đạo.
- Người Việt hải ngoại cũng là người tản lạc, có cơ hội làm chứng ở nơi làm việc và cộng đồng.
-
II. Hội Thánh dạy đạo
- Ở An-ti-ốt, tín hữu tản lạc vượt biên giới giảng cho người Hy Lạp; Ba-na-ba đến dạy dỗ, đem Sau-lơ cùng làm việc nhóm.
- Phao-lô dạy đạo một năm ở An-ti-ốt, một năm sáu tháng ở Cô-rinh-tô, hai năm ở Ê-phê-sô; làm báp-têm cần ít nhất vài tháng dạy đạo.
- Hội Thánh lành mạnh có chương trình đào tạo môn đệ và tín hữu tích cực học Kinh Thánh.
-
III. Hội Thánh sai phái
- Hội Thánh An-ti-ốt có nhiều lãnh đạo được đào tạo; trong khi thờ phượng và kiêng ăn, Đức Thánh Linh phán biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ.
- Hội Thánh sai phái là Hội Thánh dạy đạo vững vàng, nghe tiếng Chúa, yểm trợ người ra đi.
- Minh họa: A. B. Simpson cầu nguyện cho những vùng chưa nghe Tin Lành, lập trường đào tạo giáo sĩ; Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp sai giáo sĩ đến Việt Nam.
- Một đoạn phim giới thiệu cuộc đời Simpson được chiếu trong buổi nhóm.
-
Kết luận và áp dụng
- Người bình thường nghe tiếng Chúa và vâng theo đại mạng lệnh được Chúa dùng làm việc lớn.
- Ba việc làm: cầu nguyện cho người ra đi, dâng hiến cho công cuộc truyền giáo, và đi ra làm chứng cho Chúa.
Bài liên quan
- 44:59
- 14:44
- 14:51
- 10:03
- 15:16
- 9:42
- 46:37
- 39:30