Hội Thánh Sống Mạnh 08

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Hội thánh phục vụ gồm mỗi tín hữu có tâm tình phục vụ như Ti-mô-thê và Ê-pháp-ro-đích: đồng lòng, thật lòng, trung tín, coi nhau như anh em và hết lòng làm việc cho Chúa.

  1. Mở đầu

    • Hội thánh sống mạnh có lòng yêu thương và nhiệt thành nói về Chúa; mỗi người nên tự xét mình có hai điều ấy không.
    • Hội thánh là mỗi cá nhân; mỗi người mạnh thì hội thánh mới mạnh.
    • Phục vụ là việc của mọi người, không chỉ một số ít. Minh họa: trận bóng bầu dục chỉ vài chục người chơi, hàng triệu người xem.
  2. I. Ti-mô-thê, người phục vụ (câu 19-24)

    • Phao-lô đang bị tù ở La Mã vẫn lo cho hội thánh nên sai Ti-mô-thê đến; Chúa Giê-xu đến để phục vụ chứ không để được phục vụ.
    • Đồng lòng: không ai hầu việc Chúa một mình, cần cùng quan tâm đến linh hồn người chưa được cứu. Minh họa: ông nói gà bà nói vịt.
    • Thật lòng: lo việc của Chúa và của người khác, không tìm lợi riêng. Trung tín từng trải: chứng tỏ bằng việc làm, không chỉ lời nói.
    • Trung thành làm việc hết sức như đầy tớ vì Tin Lành; Ti-mô-thê trẻ, yếu, nhút nhát mà Chúa vẫn dùng.
  3. II. Ê-pháp-ro-đích, người bình thường (câu 25-30)

    • Một tín hữu bình thường được hội thánh Phi-líp cử mang quà đến giúp Phao-lô và ở lại phục vụ; ông bị bệnh gần chết rồi được Chúa chữa.
    • Phao-lô gọi ông là anh em, bạn cùng làm việc, bạn cùng chiến trận, sứ giả và người cung cấp mọi sự cần dùng.
    • Dù làm việc nhỏ như nấu cơm, quét dọn, mọi người đều bình đẳng, cùng đồng đội và cùng chiến đấu. Minh họa: lính yểm trợ cho đồng đội tiến lên.
    • Việc nhỏ cũng là chức vụ thánh; ông lo cho người khác hơn bản thân, và các bên đều quan tâm lẫn nhau.
  4. Kết luận

    • Hội thánh phục vụ gồm những người đồng lòng, thật lòng, chứng tỏ bằng việc làm, coi nhau như anh em và làm việc như làm cho Chúa.
    • Hãy cầu nguyện xin giống một điều ở Ti-mô-thê hoặc Ê-pháp-ro-đích, và tiến bộ hơn tuần trước một chút.

Bài liên quan