Hội Thánh Sống Mạnh 07

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Sống đạo là vâng lời mỗi ngày dù có hay không có người thấy, hoàn tất sự cứu rỗi bằng nếp sống mới, không lầm bầm cãi cọ và chiếu sáng giữa thế gian tối tăm.

  1. Mở đầu

    • Chủ nhật Thanh niên: bài giảng dành cho mọi lứa tuổi, từ thanh niên đến cao niên.
    • Cha mẹ và hội thánh có vai trò then chốt trong việc nuôi dạy người trẻ; dạy con từ thuở nhỏ, kỷ luật từ đầu rồi nới dần.
    • Kêu gọi các bạn trẻ dâng mình hầu việc Chúa; hội thánh còn thiếu người hầu việc.
    • Tâm tình của Chúa là vâng phục, nên tâm tình của tín hữu là sống đạo bằng sự vâng lời.
  2. I. Sống đạo là vâng lời (câu 12)

    • Vâng lời mỗi ngày, dù có hay không có mục sư; đạo Chúa có ý nghĩa từ thứ hai đến thứ bảy chứ không chỉ Chủ nhật.
    • Điều gì dám nói khi có người khác thì cũng dám nói khi vắng mặt họ, vì Chúa vẫn nghe.
    • Đừng bỏ nhà thờ vì người hướng dẫn thay đổi; ta thờ phượng Chúa chứ không phải một cá nhân.
  3. II. Hoàn tất sự cứu rỗi

    • Chúa đã làm trọn việc cứu rỗi trên thập tự giá; ta không thể thêm gì vào đó.
    • Nhưng bằng chứng của sự cứu rỗi là nếp sống thay đổi; nếp sống không khác người chưa tin thì sự cứu rỗi chưa hoàn tất.
    • Phải lấy lòng sợ sệt, run rẩy vì ân điển quý giá mà Chúa đã trả giá đắt.
    • Minh họa: sản phẩm luôn ghi «mới và cải tiến»; tín hữu bao năm có mới hơn không?
  4. III. Vì sao sống đạo (câu 13)

    • Vì ý Chúa: Chúa để ta ở lại thế gian để làm ánh sáng và nên giống Con Ngài.
    • Vì sức Chúa: chính Chúa cảm động lòng ta để vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.
    • Đạo Chúa không phải một danh sách điều cấm; ta sống khác vì muốn làm đẹp lòng Chúa.
  5. IV. Sống đạo như thế nào (câu 14-16)

    • Không lầm bầm (than phiền, cằn nhằn) và không cãi cọ. Minh họa: dân Y-sơ-ra-ên lầm bầm suốt đường vào đất hứa.
    • Tự xét mình là người vợ, người chồng, người bạn: hay than phiền hay vui vẻ?
    • Sống khác dòng dõi hung ác để làm con cái Đức Chúa Trời, không vết, không tì.
    • Giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như các vì sao; đời càng tối thì càng phải sáng. Minh họa: bầu trời sao nơi trại xa thành phố.
  6. Kết luận

    • Kết quả của sống đạo là niềm vui của người hầu việc Chúa: công khó không vô ích.
    • Hãy sống đạo mỗi ngày một chút để lời giảng không thành vô ích.

Bài liên quan