Hội Thánh Sống Mạnh 02
Bố cục bài giảng
Hội thánh yêu thương thể hiện qua cầu nguyện và tạ ơn cho nhau, tinh thần đồng đội trong công việc Chúa, tình yêu ngày càng gia tăng, và hy vọng vào ngày Chúa trở lại.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 1:3-11 Phi-líp 1:5-7Phi-líp 1:9-11Phi-líp 1:6Phi-líp 2:25I Giăng 3:18I Giăng 4:20
-
Mở đầu
- Đọc Phi-líp 1:3-11. Câu hỏi mở đầu: thế nào là một hội thánh sống mạnh?
- Hội thánh sống mạnh thi hành Đại Giới Răn và Đại Mạng Lệnh; sản phẩm là những môn đệ sống mạnh, nên mỗi người tự hỏi mình có phải như vậy không.
- Tình yêu thương phải thể hiện bằng hành động cụ thể và là tình hỗ tương hai chiều.
-
I. Cầu nguyện, tạ ơn và cầu thay
- Phao-lô trong tù nhớ đến hội thánh Phi-líp thì tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho hết thảy. Thư này là thư cảm ơn vì họ đã thăm nuôi ông.
- Có tạ ơn Chúa về chồng vợ, con cái, anh em không? Tình yêu thật: chấp nhận, tin tưởng, quan tâm, mong điều tốt nhất, và tha thứ.
- Hãy mở rộng lời cầu nguyện cho nhiều người; cùng nhóm cầu nguyện sáng Chúa Nhật và sáng thứ Năm.
- Thực hành: ngồi sát nhau, hỏi tên người bên cạnh và hứa cầu nguyện cho họ trong tuần.
-
II. Tinh thần đồng đội
- 'Thông công' là hiệp một, đồng tâm cùng làm một việc: cùng chia sẻ ơn cứu rỗi và cùng đi ra chia sẻ cho người khác.
- Phao-lô ở tù vẫn cảm nhận hội thánh cùng dự phần ân điển với mình, nên không cô đơn.
- Hội thánh còn yếu về cầu nguyện và chứng đạo. Người chưa đi được hãy cầu nguyện nâng đỡ người ra đi, như pháo binh yểm trợ bộ binh.
- Mỗi người một ân tứ, cần khích lệ nhau, không chê việc của người khác.
-
III. Tình yêu thương gia tăng
- Phi-líp 1:9: tình yêu càng chứa chan trong sự thông biết và suy hiểu: yêu cách khôn ngoan, phân biệt điều tốt hơn, không chỉ bằng cảm xúc.
- Kết quả: tinh sạch, không chỗ trách, đầy trái công bình, làm sáng danh Chúa.
- Minh họa: một tập đoàn lớn tăng trưởng gấp hàng trăm lần; điều hội thánh cần tăng là tình yêu thương.
- Hãy tự hỏi tình yêu với vợ chồng, con cái, anh em trong hội thánh ngày càng tăng hay giảm.
-
IV. Hy vọng ngày Chúa trở lại
- Phi-líp 1:6 và 1:10: Đấng đã khởi làm việc lành sẽ làm trọn đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ.
- Nhờ hy vọng ấy Phao-lô vui mừng trong tù, hội thánh vui mừng cầu nguyện và làm việc chung.
- Ngày Chúa trở lại phải đứng trên mọi dự định của ta, kể cả ngày cưới; nếu Chúa không trở lại, mọi việc đều vô ích.
-
Kết luận
- Hội thánh yêu thương là hội thánh cầu nguyện, làm việc đồng đội, để tình yêu gia tăng, và hướng về ngày Chúa trở lại.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21