Hội Thánh I
Bố cục bài giảng
Hội Thánh là những người được Chúa cứu, thuộc về Ba Ngôi, xây trên nền tảng là Chúa Giê-xu, và có kẻ thù là ma quỷ muốn chia rẽ.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47 Ma-thi-ơ 18:20Công-vụ các Sứ-đồ 8:1Rô-ma 16:4-5I Cô-rinh-tô 7:17II Ti-mô-thê 2:19Ma-thi-ơ 16:18Công-vụ các Sứ-đồ 20:28Ê-phê-sô 1:7Ê-phê-sô 5:23Ê-phê-sô 2:20I Cô-rinh-tô 1:2
-
Mở đầu
- Cầu nguyện tạ ơn Chúa về những phước lành đã ban cho Hội Thánh qua nhiều năm.
- Hội Thánh là những người được biệt riêng ra để sống cho Chúa, được Chúa Giê-xu làm cho nên thánh.
- Hội Thánh là con người sống động, không phải cơ sở vật chất; là nhà thương chữa lành tâm linh chứ không phải viện bảo tàng.
-
I. Ý nghĩa của Hội Thánh
- Là những người được Chúa cứu cùng một đức tin và nhóm lại học Lời Chúa, bẻ bánh, cầu nguyện, thông công (Công-vụ 2).
- Hội Thánh địa phương ở từng thành phố, làng mạc; Hội Thánh phổ thông gồm mọi tín hữu trên thế giới.
-
II. Giá trị của Hội Thánh
- Do chính Chúa Giê-xu sáng lập trên vầng đá là Ngài.
- Được Chúa mua bằng chính huyết Ngài. Minh họa: người mẹ bán máu để nuôi con bệnh, so với Chúa đổ huyết trên thập tự giá.
- Được Chúa yêu thương và liên hiệp với Ngài như thân thể với đầu.
-
III. Chủ quyền của Hội Thánh
- Hội Thánh thuộc về Ba Ngôi Đức Chúa Trời, không phải của mục sư hay tổ chức nào.
- Là Hội Thánh của Đức Chúa Cha, của Đấng Christ và của Đức Thánh Linh.
-
IV. Nền tảng của Hội Thánh
- Nền tảng là Chúa Giê-xu, vầng đá góc nhà; các sứ đồ và tiên tri cùng xây trên nền ấy (Ê-phê-sô 2:20).
-
Kết luận: kẻ thù của Hội Thánh
- Ma quỷ tấn công không ngừng, phá hoại gia đình Cơ Đốc và gây chia rẽ.
- Minh họa: bó đũa không bẻ được, nhưng từng chiếc thì dễ gãy.
- Hội Thánh có giá trị và quyền lực cao nhất trên đất vì thuộc về Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 24:53
- 26:56
- 32:59
- 34:09
- 31:24
- 28:33
- 24:00
- 26:28