Học và Hành – Phần 2
Bố cục bài giảng
Người thuộc về Chúa bỏ trộm cắp, lời độc ác và cay đắng, để làm lành, nói lời gây dựng và tha thứ như Chúa đã tha thứ.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 4:28-32 Ê-phê-sô 4:25-27I Giăng 3:17-18Ma-thi-ơ 12:34Cô-lô-se 4:6Châm-ngôn 12:18Gia-cơ 1:19Ê-phê-sô 1:13Ma-thi-ơ 18:23-35
-
Mở đầu: Học và hành
- Minh họa: người đứng giảng bằng một chân thì sớm muộn cũng ngã. Học mà không hành thì vô ích, hành mà không học thì không biết hành gì.
- Phần trước đã học về sự thật và cơn giận; hôm nay học tiếp các mạng lệnh từ câu 28 đến 32.
-
I. Trộm cắp: thà chịu khó làm nghề lương thiện
- Trộm cắp là lấy điều thuộc về người khác một cách bất hợp pháp, gồm bóc lột người làm công, ăn gian giờ làm, chép bài của người khác.
- Phao-lô dạy ba bước: ngừng trộm cắp, chịu khó làm việc, và làm việc để có của giúp người thiếu thốn.
- Kinh Thánh lên án sự lười biếng chứ không lên án người thật sự không thể làm việc. Cần học tập và nỗ lực hết sức để Chúa dùng giúp người khác.
-
II. Lời nói: chớ có lời dữ, hãy nói lời lành
- Lời nói là món quà Chúa ban, phản ánh hình ảnh Đức Chúa Trời và phản ánh điều đầy dẫy trong lòng.
- Lời dữ là lời thối nát, tục tĩu, làm tổn thương người khác. Lời nói thiếu cẩn trọng có thể làm đổ vỡ gia đình và mối thông công.
- Hãy nói lời giúp ơn và có ích; không có gì ích lợi thì đừng nói. Hãy tôn trọng và khích lệ công việc của nhau trong Hội Thánh.
-
III. Cay đắng: bỏ khỏi anh em mọi điều hung ác
- Cay đắng là cơn giận kéo dài không chịu tha thứ; kèm theo là buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc.
- Minh họa: chim đại bàng bắt con rắn và bị chính con mồi làm tê liệt cánh. Nuôi cay đắng làm đức tin sa ngã.
- Minh họa: chàng thiếu niên bị trêu chọc nhưng âm thầm trả thù. Ăn miếng trả miếng thì không gây dựng được gia đình hay Hội Thánh.
-
IV. Ba lý do để vâng lời
- Không làm buồn Đức Thánh Linh, Đấng ấn chứng chúng ta đến ngày cứu chuộc; điều ô uế và điều chia rẽ đều làm Ngài buồn.
- Chúa Giê-xu đã chết để chúng ta sống đời mới, không sống đời cũ.
- Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta, nên chúng ta tha thứ nhau. Cách sống của người tin Chúa không tùy thuộc cách người khác đối xử với mình.
-
Kết luận
- Cách đối xử với người chung quanh phản ánh mối quan hệ của chúng ta với Chúa.
- Nghe nhiều bài giảng mà không áp dụng thì vô giá trị; vấn đề là chúng ta sống thế nào với điều đã học.
Bài liên quan
- 48:21
- 53:11
- 47:54
- 45:22
- 53:09
- 46:46
- 1:02:59
- 43:12