Học và Hành – Phần 1

Tải MP3
Loạt bài: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô Ê-phê-sô #Thực Hành

Bố cục bài giảng

Học Lời Chúa phải đi đôi với thực hành: bỏ nói dối, sống chân thật và biết giận đúng chuyện, đúng cách, không để ma quỷ lợi dụng.

  1. Mở đầu: Học đi đôi với hành

    • Từ câu 25, Sứ đồ Phao-lô chuyển từ giáo lý sang thực hành, là kết quả của việc đã bỏ người cũ, mặc lấy người mới.
    • Minh họa: ai cũng biết thức ăn nào có hại nhưng vẫn ăn. Hiểu biết mà không làm thì vô nghĩa.
    • Các mạng lệnh đều liên quan đến mối quan hệ với người khác, và đều có hai phần: điều phải bỏ và điều phải mặc lấy.
  2. I. Sự thật: chừa sự nói dối

    • Dối trá có nhiều hình thức: nói sai sự thật, vu khống, im lặng để người khác sa chân, và cả trong hành động.
    • Không có lý do nào biện minh cho nói dối, vì dối trá là công việc của ma quỷ. Minh họa: em thiếu niên quyết định xưng thú với cha mẹ.
    • Tình yêu thương đi đôi với nói thật. Che giấu sự thật không phải là yêu thương, như cha mẹ chỉ khen mà không sửa con.
    • Chúng ta là chi thể của nhau. Dối trá làm Hội Thánh tổn thương, mất phương hướng và mất sự tin cậy; thông công đặt trên tin cậy, tin cậy đặt trên sự thật.
  3. II. Cơn giận: giận đúng chuyện, đúng cách

    • Kinh Thánh cho phép giận nhưng kèm giới hạn: giận không phải là tội nếu giận đúng chuyện và đúng cách. Chúa Giê-xu cũng có lúc giận.
    • Giận đúng chuyện là giận điều sai trật, gian ác. Bình an không đồng nghĩa với thỏa hiệp.
    • Giận đúng cách là không phạm tội: chậm giận, không trả đũa, tránh quyết định và hành động khi đang giận. Giận quá độ là tội cần xưng nhận.
    • Chớ căm giận đến khi mặt trời lặn: giải quyết nhanh, vì giận càng lâu càng khó hòa thuận; nuôi giận là cho ma quỷ nhân dịp phá hoại sự hiệp một.
  4. Kết luận: Học phải đi đôi với hành

    • Xin Chúa giúp sống ngay thẳng, không nói dối và kiểm soát cơn giận để không thành công cụ của ma quỷ.
    • Nghe Lời Chúa mà không sửa ngay thì về nhà mọi sự vẫn như cũ; cần nhờ cậy Đức Thánh Linh để sống đời mới.

Bài liên quan