Học Tin Cậy Chúa
Bố cục bài giảng
Chúa phục sinh đưa các môn đệ từ sợ hãi đến dạn dĩ, Thô-ma từ vô tín đến tin; đức tin trọn vẹn là tiến trình học tin cậy Chúa, từ sự chết đến sự sống.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 20:19-31 I Cô-rinh-tô 15:3-4Hê-bơ-rơ 10:25Hê-bơ-rơ 11:1Giăng 11:25Sáng-thế Ký 2:7
-
Mở đầu
- Mừng Chúa Phục Sinh, nhưng giữa chúng ta sự chết vẫn là thực tế phải đối diện.
- Nếu Chúa Giê-xu không sống lại: không có hy vọng, thập tự giá vô ích, đạo Ngài chỉ như một triết lý.
- Tin Chúa sống lại là nền tảng của đức tin trọn vẹn (I Cô-rinh-tô 15:3-4); phải kinh nghiệm Ngài trong đời sống mình.
- Dàn bài Giăng 20:19-31: từ sợ hãi đến dạn dĩ; từ vô tín đến tin nhận; từ sự chết đến sự sống.
-
I. Từ sợ hãi đến dạn dĩ
- Cái chết của Chúa như cơn bão đối với các môn đệ; họ sợ hãi và hoài nghi.
- Chúa đến với lời chúc bình an, không quở trách, tha thứ cho kẻ đã chối và bỏ Ngài.
- Họ được chứng nghiệm Chúa phục sinh, được sai đi như Cha đã sai Con, và được Ngài hà hơi ban Đức Thánh Linh.
- Từ đó họ mạnh dạn xác nhận Chúa đã sống lại.
-
II. Từ vô tín đến tin nhận
- Thô-ma vắng mặt khi nhóm họp nên mất cơ hội gặp Chúa; đừng xem thường sự nhóm lại thờ phượng (Hê-bơ-rơ 10:25).
- Thô-ma đòi thấy mới tin; tám ngày sau ông ở với các môn đệ và Chúa lại hiện ra.
- Lời xưng nhận 'Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con' là cao điểm của đức tin, giao trọn đời mình cho Ngài.
- Phước cho người không thấy mà tin (Giăng 20:29): đức tin như Nô-ê, Áp-ra-ham; thiên nhiên đủ bày tỏ Chúa (Hê-bơ-rơ 11:1).
-
III. Từ sự chết đến sự sống
- Đức tin như tín hiệu giúp ta nghe và nhận Chúa; cần học Lời Chúa để Đức Thánh Linh làm đức tin tăng trưởng.
- Sự sống mới bắt đầu khi tin Chúa sống lại, rồi là cả một tiến trình sống động, tươi mới.
- Đức tin trọn vẹn khiến lòng vâng phục, hết lòng hầu việc Chúa và sốt sắng loan báo tin mừng Chúa sống lại.
-
Kết luận
- Mục đích sách Tin Lành: tin Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, để nhờ danh Ngài mà được sự sống (Giăng 20:31).
- Minh họa: một viên tướng thấy hình Chúa rạng rỡ trong nhà thờ, được nghe Chúa không còn chết nữa, rồi tin nhận Ngài.
- Chúng ta là học viên trong trường đức tin của Chúa, như Thô-ma đã tốt nghiệp.
Bài liên quan
- 36:27
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:58
- 10:01
- 14:56
- 15:16