Học Lời Chúa
Bố cục bài giảng
Học Lời Chúa mang lại sự khôn ngoan và sự cứu rỗi; hãy học với lòng khiêm nhường, vâng theo và yêu mến Ngài.
Kinh Thánh: 📖 II Ti-mô-thê 3:14-17 II Ti-mô-thê 3:15Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:32Công-vụ các Sứ-đồ 7:22Tít 3:14Giu-đe 5Giô-suê 1:8Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1Hê-bơ-rơ 5:8Thi-thiên 119Ma-thi-ơ 11:29
-
Mở đầu
- Chủ nhật dành cho Trường Chúa Nhật; câu gốc: từ thuở nhỏ đã biết Kinh Thánh, có thể khiến con khôn ngoan để được cứu.
- Trường Chúa Nhật khởi đầu ở nước Anh, phát triển từ hàng trăm ngàn em lên hai triệu em.
-
I. Học để được khôn ngoan
- Cần học cả lịch sử, vì xã hội không thể tồn tại nếu thiếu giáo dục; ôn cố tri tân.
- Minh họa: người không hiểu giá trị máy móc đã tháo bỏ bộ phận quý rồi làm hư hại cả hãng xưởng.
- Mô-sê học hết sự khôn ngoan Ai Cập; học phải đi đôi với hành, luyện tập mỗi ngày.
- Người của Chúa học làm lành và giúp người mà không kể công, vì mình chỉ là ống dẫn ơn Chúa.
-
II. Học để được cứu
- Người học phải khiêm nhường, chịu lắng nghe và vâng theo; kẻ kiêu ngạo không được lợi ích gì.
- Khổng Tử dạy người không học sẽ làm hư mình; Kinh Thánh còn đưa đến sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu.
- Giô-suê 1:8: suy gẫm luật pháp ngày đêm và cẩn thận làm theo mọi điều.
- Chúa Giê-xu đã học sự vâng lời qua đau khổ; xin Chúa ban trí hiểu để học.
-
III. Ách của Chúa nhẹ nhàng khi học bằng tình yêu
- Chúa mời: hãy gánh ách của Ta và học theo Ta, thì linh hồn được yên nghỉ.
- Khi yêu thương, gánh nặng hóa nhẹ nhàng; yêu Chúa thì yêu Hội Thánh và vui lòng phục vụ.
- Lòng không muốn thì có trăm ngàn lý do để từ chối.
-
Kết luận
- Học Lời Chúa là mối lợi vì đem đến khôn ngoan và sự cứu rỗi.
- Xin sắp xếp thời gian đi học Trường Chúa Nhật để nhận phước Chúa ban.
Bài liên quan
- 34:00
- 42:23
- 28:19
- 35:08
- 39:12
- 34:33
- 35:07
- 35:10