Học Đi Đôi Với Hành
Bố cục bài giảng
Trước mặt Chúa chỉ có hai hạng người: nghe và làm theo, hoặc nghe mà không làm; Lời Chúa phải được sống trong lời nói, cơn giận và công việc.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 4:25-32 Gia-cơ 1:22Ma-thi-ơ 12:34-37Giăng 8:44Ma-thi-ơ 22:39Cô-lô-se 4:6Châm-ngôn 12:18Gia-cơ 1:19-20Sáng-thế Ký 4:6-7Ma-thi-ơ 5:21-22
-
Mở đầu
- Trước mặt Chúa chỉ có hai hạng người: nghe và làm theo, hoặc nghe mà không làm.
- Học đi đôi với hành nghĩa là đem Lời Chúa vào đời sống thực tế, nhất là trong các mối quan hệ.
- Mỗi lời dạy của sứ đồ Phao-lô gồm hai phần: điều không được làm và điều phải làm; lột bỏ người cũ, mặc lấy người mới.
-
I. Lời nói
- Lời nói là món quà Chúa ban, phản ảnh những gì chất chứa trong lòng; đến ngày phán xét sẽ phải khai trình mọi lời hư không.
- Chừa nói dối, kể cả lời nói dối với ý tốt, vì dối trá là việc của ma quỷ, làm tổn thương thân thể là Hội Thánh.
- Chớ có lời dữ; chỉ nói lời lành giúp ơn và gây dựng người nghe.
- Minh họa: lời nói dối vì sợ hay vì nể, và lời góp ý chân thành của cha mẹ dành cho con.
-
II. Cơn giận
- Giận là cảm xúc bình thường, nhưng đương cơn giận chớ phạm tội; hãy xét động cơ của cơn giận.
- Đừng nuôi cơn giận qua đêm, vì ma quỷ sẽ nhân dịp, như Ca-in đã giận em mình.
- Cay đắng, buồn giận, kêu rêu, mắng nhiếc đều phải bỏ đi.
- Minh họa: chim đại bàng bị chuột độc cắn cánh rồi rơi xuống; câu chuyện người thanh niên Triều Tiên không trả đũa.
-
III. Chớ trộm cắp, hãy làm lụng để giúp người
- Lấy của người khác cách bất hợp pháp đều là trộm cắp: giờ làm việc, tiền công không công bằng, bài vở sao chép.
- Người tin Chúa làm lụng tử tế, không chỉ để lo cho mình mà còn để giúp kẻ thiếu thốn.
- Chúng ta nhận thì cũng nên cho; cố gắng hết sức học tập và làm việc để Chúa dùng giúp người khác.
-
Kết luận
- Điều quan trọng không phải học được bao nhiêu mà là làm theo bao nhiêu.
- Hãy xin lỗi nhau về lời nói sai, tha thứ người mình đang giận, và sửa lại điều không ngay thẳng.
Bài liên quan
- 45:11
- 47:19
- 48:21
- 53:11
- 57:51
- 47:54
- 45:22
- 49:35