Hình Ảnh Người Cha Thuộc Linh

Tải MP3
I Tê-sa-lô-ni-ca

Bố cục bài giảng

Theo gương Phao-lô, người cha tốt, về thể xác lẫn thuộc linh, biết bày tỏ tình yêu, sống mẫu mực chân thật và dùng lời nói dạy dỗ, khích lệ con.

  1. Mở đầu

    • Minh họa: người cha tặng quà cho đứa con ngoan; cả ba đứa đều nói ba mới là người xứng đáng.
    • Nhân Lễ Phụ Thân, Phao-lô đối xử với tín hữu như cha với con; bài học dành cho cha mẹ và người cha thuộc linh.
  2. I. Người cha biết bày tỏ tình yêu

    • Phao-lô yêu mến tín hữu đến nỗi sẵn lòng chia sẻ cả sự sống mình, và chịu đau như người mẹ sinh con thuộc linh.
    • Người nam khó bày tỏ tình yêu nên phải học, và nói bằng ngôn ngữ mà vợ con hiểu.
    • Minh họa: đứa bé đưa tiền xin cha dành cho mình một giờ; người cha nhân từ trong dụ ngôn người con trai hoang đàng.
  3. II. Người cha sống mẫu mực, chân thật

    • Phao-lô không chỉ giảng mà còn sống Tin Lành: làm việc cực nhọc, ăn ở thánh sạch, công bình, không chỗ trách.
    • Con cái quan sát cách cha dùng tiền bạc, thời gian, giải trí và cách đối xử với vợ con.
    • Sống trong suốt, thành thật: khi lỡ sai thì nhận lỗi và xin lỗi con.
  4. III. Người cha dạy dỗ, ảnh hưởng tích cực

    • Phao-lô khích lệ, an ủi và khuyên nài từng người; mục đích là sống xứng đáng với Đức Chúa Trời.
    • Dạy con quan trọng hơn thú tiêu khiển và sự nghiệp; thời gian ảnh hưởng con rất ngắn.
    • Khích lệ bằng lời khen, sự hiện diện, lắng nghe; an ủi khi con thất bại; khuyên nài và kỷ luật khi con sai, tùy từng đứa.
    • Minh họa: người cha cùng con về đích sau khi con bị thương trong cuộc thi chạy; cặp vợ chồng bỏ hợp đồng tại nước ngoài vì con cần được dạy Kinh Thánh.
  5. Kết luận

    • Con cái học điều cha làm hơn điều cha nói; cha cần yêu thương, sống mẫu mực và dành thì giờ dạy dỗ.
    • Câu hỏi: anh em đã có con thuộc linh nào chưa, và có là người cha tốt cho con mình không?

Bài liên quan