Hiệp Nhất Trong Đấng Christ

Tải MP3
Ê-phê-sô

Bố cục bài giảng

Chỉ trong Đấng Christ, bức tường ngăn cách được phá đổ và mọi người hiệp làm một; muốn giữ sự hiệp nhất, hãy gần Chúa, thuận phục nhau, vì người khác và làm đầy tớ.

  1. Mở đầu

    • Nhắc lại sách Ê-phê-sô: ba chương đầu là giáo lý căn bản, ba chương sau là áp dụng.
    • Minh họa: câu chuyện vui về chữ "hiệp" trong lớp học và trận bóng đá.
  2. I. Những khác biệt chia rẽ con người

    • Hội Thánh Ê-phê-sô gồm người Do Thái và dân ngoại, khác nhau về niềm tin, văn hóa và nếp sống.
    • Hội Thánh ngày nay cũng khác biệt về tuổi tác, học vấn, nghề nghiệp, ngôn ngữ và văn hóa.
    • Người Do Thái tự hào là dân được chọn nên khinh dân ngoại; sự khác biệt thành bức tường ngăn cách.
    • Dân ngoại trước kia có năm điều không: không cắt bì, không Đấng Christ, không quyền công dân, không giao ước, không hy vọng và không có Đức Chúa Trời.
  3. II. Trong Đấng Christ, bức tường được phá đổ

    • Nhờ huyết và thập tự giá, Chúa Giê-xu hiệp hai nhóm thành một nhân loại mới, một thân thể.
    • Bức màn đền thờ xé đôi: con người đến thẳng với Đức Chúa Trời, và sự ngăn cách giữa người với người cũng bị cất đi.
    • Chỉ Chúa Giê-xu mới tạo được sự hiệp nhất; nỗ lực của thế gian không xóa được khác biệt.
    • Chúa ngồi chung với người có tội mà không nhiễm tội; tín hữu đừng để ân tứ trở thành bức tường.
  4. III. Bốn hình ảnh về Hội Thánh

    • Thân thể: mỗi người là chi thể của nhau, cùng lo cho chi thể yếu.
    • Đồng hương: cùng một nước trời, tương thân tương trợ và bảo vệ nhau.
    • Gia đình của Đức Chúa Trời: yêu thương và không bỏ nhau dù có tổn thương.
    • Ngôi nhà, đền thờ thánh: mỗi người là một viên gạch vững chắc, gắn bó với nhau.
  5. IV. Bốn nguyên tắc để hiệp một trong Chúa

    • Gần gũi Chúa thì gắn bó với Hội Thánh; gia đình hòa thuận cũng bắt đầu từ việc đến với Chúa trước.
    • Thuận phục nhau vì kính sợ Đấng Christ; muốn lãnh đạo phải biết đi theo, như Giô-suê với Môi-se.
    • Vì người khác: quan tâm lợi ích của người khác, làm việc đồng đội để mọi ban hội cùng mạnh.
    • Tinh thần đầy tớ như Chúa Giê-xu: phục vụ, không tranh chức vụ và không ngã lòng khi làm việc âm thầm.
  6. Kết luận

    • Gương của Ba-na-ba và Mác: khác biệt ý kiến và tuổi tác không nên làm chia rẽ; Ba-na-ba gây dựng Mác và hòa thuận được khôi phục.
    • Nhớ bốn điều: gần gũi Chúa, thuận phục nhau, vì người khác, làm đầy tớ.

Bài liên quan