Hiệp Nhất Trong Chúa
Bố cục bài giảng
Chia rẽ trong Hội Thánh xuất phát từ sự non nớt thuộc linh; con cái Chúa phải đồng tâm nhất trí và nên giống Chúa Giê-xu.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 1:10-13 I Cô-rinh-tô 3:1-8Rô-ma 8:1-4I Cô-rinh-tô 10:31I Cô-rinh-tô 13:4-7Cô-lô-se 3:12-13Phi-líp 2:5
-
Mở đầu
- Ôn lại ba điều từ phần đầu thư: Hội Thánh vừa địa phương vừa hoàn vũ, thánh đồ, và ân điển Chúa ban dư dật.
- Hôm nay học khó khăn đầu tiên của Hội Thánh Cô-rinh-tô: sự tranh cạnh, chia rẽ nội bộ.
-
I. Bốn phe phái trong Hội Thánh Cô-rinh-tô
- Nhóm của Phao-lô: hiểu sai sự tự do, tưởng muốn làm gì cũng được; Chúa giải phóng để sống thánh thiện.
- Nhóm của A-bô-lô: người có học thức, nhưng khinh những anh em khác; trí thức không đem lại sự cứu rỗi.
- Nhóm của Sê-pha: quá chú trọng nghi lễ và hình thức hơn nội dung thánh thiện, yêu thương.
- Nhóm xưng thuộc về Đấng Christ: tự tách mình, không chịu hợp tác với anh em khác.
-
II. Lời khuyên giải của Phao-lô
- Phao-lô gọi họ là anh em, đứng ngang hàng để khuyên; con cái Chúa là anh em trong cùng một gia đình.
- Nhân danh Chúa Giê-xu: vì danh Chúa mà không thể chia rẽ, phải tôn trọng ý kiến nhau.
- Phải đồng một tiếng nói và một lòng: đoàn kết thật sự từ bên trong, không đóng kịch.
- Minh họa: bó đũa khó bẻ, từng chiếc thì dễ gãy.
-
III. Gốc rễ: ấu trĩ thuộc linh
- Phao-lô: người xác thịt và con đỏ trong Chúa là tín hữu cố chấp, không chịu vâng lời, ham được khen.
- Chúa có quyền đổi tính nết chúng ta; phải giao cho Ngài cả những chiếc chìa khóa còn giữ lại.
- Người thiêng liêng sống khiêm nhường, nhịn nhục, thương yêu, vì danh Chúa chịu thiệt thòi.
- Thử đọc 1 Cô-rinh-tô 13 bằng tên Chúa Giê-xu rồi bằng tên mình: cho thấy mình còn xa Ngài.
-
Kết luận
- Xin Đức Thánh Linh đổi mới tâm tính để mỗi người nên giống Chúa.
- Minh họa: đời mỗi người như bức tranh Chúa còn đang vẽ; đến ngày cuối cùng Ngài sẽ hoàn tất.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25