Hãy Rửa Chân Cho Nhau

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Chúa Jêsus rửa chân các môn đồ để dạy chúng ta phục vụ vì yêu thương, trong khiêm hạ và hết lòng.

  1. Mở đầu

    • Tổng kết kỳ trại chủ đề phục vụ: gương Ba-na-ba, tâm tình phục vụ và lòng yêu thương.
    • Gương trọn vẹn nhất là chính Chúa Jêsus; xin cùng học bài Hãy rửa chân cho nhau.
  2. I. Chúa phục vụ vì yêu thương

    • Chúa rửa chân các môn đồ vì Ngài yêu họ cho đến cuối cùng.
    • Thời đó đường lầy bụi bặm, việc rửa chân thuộc về nô lệ; các môn đồ đang tranh nhau ai lớn nên không ai chịu rửa.
    • Chúa cũng rửa chân cho Giu-đa, gửi một thông điệp yêu thương dù biết người sẽ phản bội.
  3. II. Chúa phục vụ trong khiêm hạ

    • Các môn đồ gọi Ngài là Chúa; rửa chân là việc của nô lệ, vậy mà Ngài làm điều đó.
    • Chúa biết mình từ Đức Chúa Trời đến và sắp về với Ngài, nhưng vẫn cúi xuống rửa chân học trò.
    • Dù chúng ta ở địa vị nào, cũng đi theo gương khiêm nhường của Chúa.
  4. III. Chúa phục vụ hết lòng

    • Khi Phi-e-rơ từ chối, Chúa thuyết phục để bày tỏ tình yêu: nếu không nhận sự phục vụ của Chúa thì không có phần với Ngài.
    • Chúa phục vụ cả khi không ai muốn làm, nên đó là sự phục vụ hết lòng.
    • Dạy rõ: ai muốn làm lớn hãy làm đầy tớ; phục vụ phải bắt nguồn từ tình yêu.
  5. Kết luận

    • Chúa dạy: ta đã rửa chân cho các con, các con cũng nên rửa chân cho nhau.
    • Nếu Chúa có mặt ở đây, Ngài vẫn sẵn lòng rửa chân từng người; chúng ta hãy hầu việc nhau như vậy.

Bài liên quan