Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ Ngươi
Bố cục bài giảng
Hiếu kính cha mẹ là điều răng đứng đầu trong các mối quan hệ giữa người với người, đẹp lòng Chúa và đem lại phước; bất hiếu đem lại tai họa.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 6:1-3 Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12Châm-ngôn 30:17Ma-thi-ơ 15:3-9I Ti-mô-thê 5:4I Ti-mô-thê 5:8Sáng-thế Ký 9:20-27I Sa-mu-ên 2:22-25
-
Mở đầu
- Chủ nhật thứ hai tháng Năm là ngày Hội Thánh nhắc nhở trách nhiệm hiếu kính cha mẹ.
- Người Á Đông và Do Thái đều coi trọng mối quan hệ cha mẹ và con cái, khác với chủ nghĩa cá nhân phương Tây.
-
I. Điều răng đứng đầu trong mối quan hệ giữa người với người
- Mười điều răn của Chúa, ban cho Môi-se trước Khổng Tử hàng ngàn năm, đặt hiếu kính cha mẹ lên đầu.
- Phao-lô nhắc lại trong Ê-phê-sô 6: đây là điều răn đầu tiên có kèm lời hứa được phước và sống lâu.
-
II. Hậu quả của sự bất hiếu
- Minh họa: người con lạnh lùng với mẹ khiến bà đau lòng đến tuyệt vọng.
- Con cái Nô-ê, hai con của thầy tế lễ Hê-li cho thấy hậu quả của thái độ khinh cha mẹ.
- Châm-ngôn 30:17 cảnh báo nghiêm khắc; không nên hùn hạp hay kết hôn với người bất hiếu.
-
III. Hiếu thảo là điều đẹp lòng Chúa
- Chúa Giê-xu quở người Pha-ri-si lấy cớ dâng cho Đức Chúa Trời để không lo cho cha mẹ.
- Phao-lô dạy con cháu phải báo đáp cha mẹ; không chăm sóc người nhà là chối bỏ đức tin.
- Ngay cả cái nhìn khinh khỉnh hay thái độ coi thường cha mẹ cũng là điều Chúa không đẹp lòng.
-
IV. Gương sống và ứng dụng
- Diễn giả kể về gương hiếu thảo của cha mẹ mình; hiếu thuận sinh hiếu thuận, ngỗ nghịch sinh ngỗ nghịch.
- Chăm sóc, thăm viếng, chu cấp cho cha mẹ; cha mẹ cũng nên sống đơn giản, chuẩn bị để không thành gánh nặng.
- Minh họa: người cha giao hết gia tài cho con rồi bị đưa vào viện dưỡng lão, như chính ông từng làm với cha mình.
-
Kết luận
- Còn cha mẹ thì chưa quá trễ để hiếu thảo; hãy kiên nhẫn, lắng nghe và tôn trọng cha mẹ già.
- Nếu đã lỡ kết hôn với người bất hiếu thì cầu nguyện và tự mình làm gương hiếu thảo.
Bài liên quan
- 52:30
- 42:41
- 47:50
- 32:31
- 40:15