Hành Trình Vào Đất Hứa 01
Bố cục bài giảng
Bước đầu của hành trình về đất hứa là lễ Vượt Qua: tin huyết chiên con của Chúa Giê-xu để được giải thoát, và loại bỏ men tội lỗi khỏi đời sống.
Kinh Thánh: 📖 Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13 Giăng 1:29Giăng 8:31-36Ga-la-ti 5:1Hê-bơ-rơ 12:1I Cô-rinh-tô 5:6-8Lu-ca 22:19-20
-
Mở đầu
- Chủ nhật đầu năm: không biết tương lai, nhưng biết Đấng nắm giữ tương lai.
- Cuộc đời là một cuộc hành hương về thiên quốc, tương ứng hành trình của dân Chúa từ Ai Cập vào đất hứa; chín bài giảng trong loạt này.
- Mốc bốn mươi năm của dân Chúa trong sa mạc đối chiếu với bốn mươi năm kể từ năm 1975. Bước đầu tiên là lễ Vượt Qua.
-
I. Huyết của chiên con
- Chúa dùng mười tai vạ; tai vạ cuối là con đầu lòng chết, trừ nhà có huyết chiên bôi trên cửa thì được vượt qua.
- Huyết chiên là hình bóng huyết Chúa Giê-xu, chiên con của Đức Chúa Trời, đổ ra trong tiệc thánh để chúng ta được cứu.
- Phạm tội là nô lệ cho tội; Chúa đã giải thoát, nên đừng trở lại ách nô lệ. Hãy quăng đi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương.
-
II. Bánh không men
- Dân Chúa ăn bánh không men vì ra đi vội; men trong Kinh Thánh là hình ảnh của tội lỗi lan nhanh.
- Một chút men làm dậy cả đống bột: đừng coi thường tội nhỏ, thói quen xấu và ảnh hưởng của mình trên người khác.
- Phải làm sạch men cũ là gian ác và độc dữ, để sống thanh thật và chân lý như bánh không men.
-
Kết luận
- Hai điều phải làm: tin sự chết của Chúa Giê-xu để được cứu khỏi án phạt, và hằng ngày loại bỏ men tội lỗi.
- Cuộc đời là chuyến đi có Chúa cùng đi; chúng ta không biết ngày mai nhưng Chúa nắm giữ ngày mai.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21