Hành Trang Của Người Chinh Phục
Bố cục bài giảng
Muốn bước vào đời sống đất hứa, người chinh phục cần ba hành trang: Chúa ở cùng, lời hứa của Chúa và luật pháp của Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Giô-suê 1:7-18 Giô-suê 1:3Giô-suê 1:5Giô-suê 1:9Sáng-thế Ký 26:3Sáng-thế Ký 28:15Sáng-thế Ký 39:2-3Công-vụ các Sứ-đồ 7:9I Cô-rinh-tô 2:9Truyền-đạo 8:11II Ti-mô-thê 3:16
-
Mở đầu
- Chúa kêu gọi chúng ta bước vào đời sống đất hứa, nếm trước hương vị thiên đàng.
- Ba hành trang cần thiết để chinh phục và chiếm hữu.
-
I. Đức Chúa Trời ở cùng
- Trong Giô-suê 1 Chúa nhiều lần phán Ngài ở cùng, như đã ở cùng Môi-se.
- Gương Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép: có Chúa ở cùng thì được ban phước, kể cả trong tù.
- Giô-sép nơi ngục cũng quan trọng trước mặt Chúa như khi làm thủ tướng.
-
II. Lời hứa của Chúa
- Nơi nào bàn chân đạp đến, Chúa ban cho; Ngài cũng thề với tổ phụ.
- Lời hứa bảo đảm sứ mạng; không theo tham vọng riêng mà thiếu lời hứa của Chúa.
-
III. Luật pháp của Chúa
- Đọc Lời Chúa hằng ngày để biết, nhớ, được cảm động và có sức làm theo.
- Minh họa: nhổ cỏ, cuốc đất theo lời chú dặn, sau đó thấy rõ chỗ làm cẩn thận và chỗ làm cẩu thả.
- Cẩn thận làm theo, vì Chúa không phạt ngay nhưng hậu quả vẫn đến (Truyền-đạo 8:11).
Bài liên quan
- 36:13
- 38:14
- 28:39
- 24:26
- 32:55
- 36:33
- 28:13
- 34:21