Hai Sự Cứu Rỗi
Bố cục bài giảng
Sự cứu rỗi gồm hai phần: được cứu khỏi án phạt của tội nhờ sự chết của Chúa, và được cứu khỏi quyền lực của tội nhờ sự sống lại của Ngài.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 2:1-2 Ê-phê-sô 2:8-9I Phi-e-rơ 1:3-5I Phi-e-rơ 1:23Rô-ma 5:10Lu-ca 15:11-24Lu-ca 23:42-43I Ti-mô-thê 1:15Ma-thi-ơ 1:21
-
Mở đầu
- Cứu rỗi là ân điển và quà tặng của Đức Chúa Trời, Chúa chết một lần đủ cả.
- Ân điển đối lập với việc làm; quà tặng đối lập với điều đến từ chính mình.
- Vậy nói đến hai sự cứu rỗi có nghĩa gì?
-
I. Hai sự cứu rỗi là gì
- Chúa đến để cứu khỏi tội; tội lỗi trầm trọng đến nỗi Chúa phải chết.
- Trong I Phi-e-rơ, người đã được tái sinh vẫn phải ham thích sữa thiêng liêng để được rỗi linh hồn.
- Sự cứu rỗi thứ nhất: khỏi án phạt của tội, được làm con Chúa và hưởng cơ nghiệp trên trời.
- Sự cứu rỗi thứ hai: khỏi quyền lực của tội, sống thắng cám dỗ hằng ngày.
- Minh họa: đứa con trai hoang đàng được đeo nhẫn khi trở về.
-
II. Sự tương quan trong thư Rô-ma
- Rô-ma 5:10: đã được hòa thuận với Chúa, và sẽ được cứu bởi sự sống của Con Ngài.
- Sự cứu rỗi thứ nhất liên hệ đến sự chết của Chúa; sự cứu rỗi thứ hai liên hệ đến sự sống lại của Ngài.
- Được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi, chúng ta kinh nghiệm thiên đàng trên đất.
-
Kết luận và cầu nguyện
- Mời hội chúng đọc lời cầu nguyện tạ ơn Chúa đã cứu khỏi án phạt và khỏi quyền lực của tội.
Bài liên quan
- 43:43
- 13:42
- 15:16
- 29:02
- 40:28
- 30:01
- 30:55
- 27:10