Hai Hạng Tín Đồ
Bố cục bài giảng
Trong Hội Thánh có hai hạng tín đồ: xác thịt và thuộc linh; hãy nhờ Đức Thánh Linh bước từ xác thịt sang thuộc linh.
Kinh Thánh: 📖 Ga-la-ti 5:16 Rô-ma 8:5-11I Cô-rinh-tô 3:1-8Rô-ma 12:1-21Ga-la-ti 5:19-21Cô-lô-se 3:5-9I Cô-rinh-tô 6:9-11I Sa-mu-ên 10:21-27Giăng 3:3
-
Mở đầu
- Một học giả Cơ Đốc người Hoa chia tín đồ thành ba hạng: xác thịt, thuộc hồn và thuộc linh.
- Hạng thuộc hồn nói nhiều hơn làm, hay chia phe, là hạng cản trở Hội Thánh nhiều nhất.
- Hội Thánh Cô-rinh-tô có hai hạng: xác thịt và thuộc linh.
-
I. Tín đồ xác thịt
- Là người biết Chúa nhưng chưa thật sự đổi mới; sống theo lối thế gian, chỉ bú sữa chứ chưa ăn được đồ cứng.
- Việc làm xác thịt (Ga-la-ti 5:19-21): tà dâm, thờ hình tượng, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, bè đảng, say sưa.
- Thích khoe khoang, bảo thủ, hay giận, không muốn ai hơn mình.
- Hậu quả: gia đình, ban ngành và Hội Thánh đều chịu không nổi.
-
II. Tín đồ thuộc linh
- Dâng đời sống làm của lễ sống và thánh, không làm theo đời, khiêm nhường, hiệp một và trung tín trong chức vụ.
- Yêu thương thật lòng, sốt sắng, vui mừng trong hy vọng, nhịn nhục trong hoạn nạn, bền lòng cầu nguyện.
- Vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, không trả thù, lấy điều thiện thắng điều ác.
- Cầu xin Thánh Linh biến đổi tín đồ xác thịt thành thuộc linh.
-
III. Kết cục của hai hạng tín đồ
- Ý hướng về xác thịt dẫn đến sự chết và không đẹp lòng Chúa; hướng về Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an.
- Người sống xác thịt không hưởng được nước Đức Chúa Trời; nhưng nhờ Chúa nhiều người đã được rửa sạch và nên thánh.
- Minh họa: vua Sau-lơ trốn trong đống hành lý, giả bộ khiêm nhường nhưng sau sa ngã vì lòng xác thịt.
-
Kết luận
- Chúa đã biến đổi chúng ta từ xác thịt sang thuộc linh; đừng cứ sống theo xác thịt.
- Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49