Hai Gánh Nặng
Bố cục bài giảng
Có hai loại gánh nặng, do chính ta tạo ra và do Chúa cho phép, và giải pháp duy nhất cho cả hai là đến cùng Chúa Giê-xu.
-
Mở đầu
- Sau phần đọc Kinh Thánh, diễn giả nêu hai loại gánh nặng tiêu biểu của đời người: do mình tạo ra và do Chúa cho phép để ta đến cùng Ngài.
-
I. Gánh nặng do tội lỗi
- Tội lỗi đè nặng tâm linh, làm ta thành nô lệ của tội, và kéo theo hình phạt, nỗi sợ chết và tương lai.
- Chúa Giê-xu chịu chết gánh tội và mời: Hỡi những kẻ mệt mỏi, hãy đến cùng ta; Ngài rửa sạch mọi tội.
- Minh họa: cậu thiếu niên giấu quả đạn đại bác, sống trong sợ hãi, chỉ hết gánh khi thú nhận và nhờ người có thẩm quyền xử lý.
-
Cũng do mình tạo ra: kiêu ngạo
- Kiêu ngạo khiến ta tỏ ra mình giỏi hơn thật, rồi phải gánh những đòi hỏi quá sức.
- Minh họa: người bạn làm bốc xếp nhận khiêng bao nặng vì sĩ diện rồi sống trong sợ hãi; diễn giả cũng nhận việc quá sức rồi phải khiêm nhường thú nhận với thầy.
- Chúa Giê-xu nhu mì khiêm nhường; học theo Ngài thì sống thật với khả năng mình.
-
II. Gánh nặng Chúa cho phép
- Minh họa: người ta huấn luyện lạc đà quỳ xuống bằng cách đặt bao cát, dần dần chỉ cần chạm nhẹ là nó quỳ.
- Chúa cho phép gánh nặng về gia đình, bệnh tật, tiền bạc, con cái để ta quen đến cầu nguyện.
- Dần dần, chỉ cần một khó khăn nhỏ, thậm chí chưa có, ta cũng đã cầu nguyện; gánh nặng nào cũng dẫn ta đến cùng Chúa Giê-xu.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07