Hai Gánh Nặng
Bố cục bài giảng
Có gánh nặng do chính ta tạo ra (tội lỗi, kiêu ngạo) và gánh nặng do Chúa cho phép; giải pháp duy nhất cho cả hai là đến cùng Chúa Giê-xu.
-
Mở đầu
- Đọc Ma-thi-ơ 11:25-30: lời mời của Chúa dành cho người mệt mỏi và gánh nặng.
- Chọn hai gánh nặng tiêu biểu: do mình tạo ra và do Chúa cho phép.
-
I. Gánh nặng do chính ta tạo ra
- Tội lỗi là gánh nặng căn bản, làm ta bị nô lệ và kéo theo hình phạt, nỗi sợ chết và sợ tương lai đời đời.
- Chúa Giê-xu chịu chết gánh thay tội ta; ai đến cùng Ngài, xưng tội thật lòng thì được tha và rửa sạch. Minh họa: cậu thiếu niên xưng với cha chuyện quả đạn nguy hiểm giấu trong vườn, vấn đề được giải quyết.
- Kiêu ngạo cũng tạo gánh nặng vô ích: tỏ ra mình giỏi hơn thật. Minh họa: người bốc xếp cố vác quá sức; chỉ khiêm nhường thú nhận mới nhẹ lòng.
- Chính diễn giả từng nhận việc quá sức, rồi hạ mình thú thật với thầy và được nhẹ gánh. Hãy học sự nhu mì khiêm nhường của Chúa.
-
II. Gánh nặng do Chúa cho phép
- Chúa cho phép nhiều gánh nặng như gia đình, bệnh tật, tiền bạc, con cái, nghề nghiệp để ta tập đến cùng Ngài.
- Minh họa: con lạc đà được tập quỳ xuống; người ta thêm bao rồi bớt dần cho đến khi chỉ cần chạm nhẹ là nó quỳ.
- Dần dần ta quen đem mọi việc, lớn hay nhỏ, đến cầu nguyện thay vì đợi khủng hoảng mới tìm Chúa.
-
Kết luận
- Giải pháp và mục đích duy nhất của mọi gánh nặng là hãy đến cùng Chúa Giê-xu.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02