Hai Dòng Dõi

Tải MP3
I Cô-rinh-tô

Bố cục bài giảng

Trước mặt Chúa chỉ có hai dòng dõi: người thuộc về đất theo tôn giáo và sự khôn ngoan loài người, và người thuộc về trời nhận con đường mặc khải là Đấng Christ chịu chết thay.

  1. Mở đầu

    • Xã hội chia nhiều giai cấp, nhưng trước mặt Chúa chỉ có hai hạng: thuộc về trời và thuộc về đất, người thuộc A-đam và người thuộc Đấng Christ.
    • Hai con người ấy cũng hoạt động trong mỗi chúng ta.
  2. I. Tôn giáo của Ca-in: tôn giáo con người nghĩ ra

    • Ca-in dâng thổ sản đẹp đẽ, nhưng đó là cách do trí khôn con người đặt ra, không có mặc khải.
    • Tôn giáo thế gian có thể rất thanh cao nhưng vẫn là con người tự tìm Thượng Đế.
  3. II. Đời sống Ca-in: khôn ngoan thế gian và hung dữ

    • Dòng dõi Ca-in thông minh, phát minh âm nhạc, nghề nghiệp, triết học (yêu mến sự khôn ngoan).
    • Ca-in đáp Chúa rất lanh lợi: "Tôi là người giữ em tôi sao?"
    • Nhưng cũng tàn bạo, khoe khoang việc giết người, và không có Đức Chúa Trời.
  4. III. Tôn giáo của A-bên: đạo mặc khải

    • A-bên dâng chiên theo lời Chúa dạy, là hình bóng Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá.
    • Dâng sinh tế là nhận mình có tội; Chúa Giê-xu đến để cứu kẻ có tội.
    • Minh họa: vua nước Pháp chỉ tha được tù nhân nhận tội.
    • Cũng như phải theo đúng luật di trú, không thể tự đặt đường cứu rỗi khác.
  5. Kết luận

    • Người thuộc về đất cho thập tự giá là rồ dại; người được tái sinh nhờ Thánh Linh nhận đó là quyền phép Chúa.
    • Hãy xem xét đời sống mình và Hội Thánh theo cách thiên liêng.

Bài liên quan