Giúp Việc Tin Lành
Bố cục bài giảng
Thánh chức mục sư không phải nghề nghiệp hay chức tước mà do Chúa kêu gọi và ban ân điển, để phân phát lẽ mầu nhiệm ơn cứu rỗi cho mọi người.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 3:1-13 Ê-phê-sô 4:11Hê-bơ-rơ 5:4Giê-rê-mi 14:14Ê-xê-chi-ên 13:10Ma-thi-ơ 24:24Ma-thi-ơ 7:22-23I Cô-rinh-tô 15:9-10I Ti-mô-thê 3:1-7Công-vụ các Sứ-đồ 6:4Giăng 3:16Hê-bơ-rơ 13:7Hê-bơ-rơ 13:17
-
Mở đầu
- Hai chương trước: từ tội nhân thành thánh đồ và có tương lai vinh hiển cùng Chúa Giê-xu.
- Chương 3: Phao-lô nói về chức vụ giúp việc Tin Lành.
- Mục sư không phải làm quan, cũng không chỉ là nghề; nhưng ai cũng có thể giúp việc Tin Lành, và Chúa chọn một số người vào thánh chức đặc biệt.
-
I. Thánh chức do Chúa kêu gọi
- Phao-lô nói Đức Chúa Trời ban chức cho ông; hội thánh chỉ công nhận điều Chúa đã làm.
- Không phải vì hội thánh thiếu người mà vào chức này; ai không chắc được kêu gọi thì nên làm tín đồ phục vụ hết lòng.
- Minh họa: mục sư ở Ru-ma-ni bị cấm phong chức, quỳ trước mộ giám mục của mình xin Chúa chứng giám.
- Cảnh giác tiên tri giả và kẻ chăn thuê, dù làm dấu lạ cũng có thể không được Chúa sai.
-
II. Ân điển, khiêm nhường và tư cách
- Chức vụ là ân điển Chúa ban cho người không xứng đáng, vì hội thánh; cần sống khiêm nhường, tạ ơn.
- Minh họa: một kỹ sư rời nghề vào chủng viện sau khi nghe Chúa phán: có bao giờ con xứng đáng đâu.
- Tiêu chuẩn mục sư là tư cách sống theo I Ti-mô-thê 3, không phải văn bằng.
- Hội thánh cần cầu nguyện cho mục sư mỗi tuần.
-
III. Nhiệm vụ: phân phát lẽ mầu nhiệm
- Lẽ mầu nhiệm: dân ngoại cũng được cứu và cùng một thân thể với người Do Thái trong Chúa Giê-xu.
- Người Do Thái xưa khinh dân ngoại; ngày nay chúng ta cũng dễ kỳ thị người nghèo, người vô gia cư.
- Mọi người mang hình ảnh Đức Chúa Trời; Tin Lành dành cho tất cả.
- Gương các giáo sĩ bỏ cuộc sống thoải mái, ra đi hầu việc Chúa ở nước nghèo; cha mẹ hãy cầu nguyện dâng con cho Chúa.
-
IV. Làm sao biết mình được Chúa kêu gọi
- Trước hết có ước muốn chân thành về công việc tốt lành theo I Ti-mô-thê 3:1.
- Chúa xác nhận qua Lời Chúa, bài giảng, Đức Thánh Linh và lời khuyên của người hầu việc Chúa; người được kêu gọi biết chắc chắn.
- Chúa cũng gọi người lớn tuổi và người đã có nghề nghiệp; cần lắng lòng giữa tiếng ồn của thế gian.
- Mục sư phải kinh nghiệm điều mình giảng: cứu rỗi, cầu nguyện, học Lời Chúa, chịu khổ vì danh Ngài.
-
Kết luận
- Hội thánh hãy nhớ những người dắt dẫn mình, học đòi đức tin họ.
- Hãy vâng lời và chịu phục người coi sóc linh hồn mình, để họ làm việc cách vui mừng.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39