Giới Thiệu Đức Chúa Jesus
Bố cục bài giảng
Giăng Báp-tít làm chứng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, Chiên Con cất tội lỗi thế gian, và là Đấng làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 1:29-34 Giăng 1:1Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13Ma-thi-ơ 28:19Rô-ma 10:9-10Ma-thi-ơ 7:21-23
-
Mở đầu
- Đoạn Kinh Thánh giàu giáo lý, chân lý và bí quyết sống.
-
I. Giăng Báp-tít, người giới thiệu Chúa
- Sau ba trăm năm không có tiếng tiên tri, Giăng xuất hiện sống kham khổ để chỉ làm một việc là báo tin về Chúa Giê-xu.
- Chúa nói trong những người do đàn bà sinh ra, không ai cao trọng hơn Giăng.
-
II. Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời
- Làm chứng là kể lại điều mình thấy; lời chứng của Giăng có giá trị vì đời ông.
- Ngôi Lời là Đức Chúa Trời; biết Đức Chúa Trời đúng thì mới thấy chương trình của Ngài.
-
III. Chiên Con của Đức Chúa Trời
- Chúa Giê-xu là sinh tế cất tội lỗi thế gian, như chiên con huyết bôi cửa nhà trong ngày xuất hành.
- Ngài đến để giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi.
-
IV. Ý nghĩa báp-têm và Đức Thánh Linh
- Báp-têm giúp ta biết mình là con yêu dấu của Chúa, như Chúa Giê-xu được Cha công nhận.
- Được tha tội nhưng vẫn gánh hậu quả việc đã làm.
- Người xưng Chúa là vua thì có Đức Thánh Linh; được đầy dẫy là vâng phục trọn vẹn, không phải la hét hay hành động bề ngoài.
-
Kết luận
- Mỗi người phải tìm ra sứ mạng Chúa giao, vì không ai sống thay cho ta.
- Chắc chắn được Chúa yêu thì mỗi ngày mới đến với Ngài và sống cho Ngài.
Bài liên quan
- 14:45
- 14:56
- 14:59
- 14:51
- 14:56
- 14:49
- 36:15
- 40:11