Giao Ước Với Chúa
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời Toàn Năng lập giao ước với Áp-ra-ham, truyền sống thánh thiện, đổi tên và ban dấu cắt bì; ngày nay ai tin Chúa Giê-xu đều thuộc về giao ước ấy.
-
Mở đầu
- Diễn giả đọc Sáng-thế Ký 17:1-27 về giao ước Chúa lập với Áp-ra-ham lúc ông chín mươi chín tuổi.
-
I. Chúa tỏ danh và truyền sống thánh thiện
- Chúa xưng danh là El Shaddai, Đức Chúa Trời Toàn Năng, làm được điều con người không làm nổi.
- Chúa truyền Áp-ra-ham sống thánh thiện để Ngài thực hiện giao ước: dòng dõi đông đúc và đất làm sản nghiệp.
- Kẻ cậy quyền bạo lực không giữ được địa vị mãi; Chúa cầm quyền trên sinh mạng mọi người.
- Hãy thương người như mình, đừng chỉ chăm lợi riêng.
-
II. Chúa đổi tên Áp-ram và Sa-rai
- Chúa đổi tên để mang ý nghĩa mới: Áp-ra-ham là tổ phụ nhiều dân, Sa-ra là tổ mẫu nhiều dân.
- Dù hai ông bà đã quá già, giao ước vẫn đi qua Y-sác chứ không qua Ích-ma-ên.
- Việc Chúa làm vượt ngoài sức suy đoán của ta; hãy hạ mình tìm kiếm và kêu cầu Ngài.
-
III. Dấu cắt bì của giao ước
- Cắt bì là dấu trên thân thể để biệt riêng người thuộc về Chúa.
- Ngày nay việc cắt bì chỉ có giá trị vệ sinh; ai tin nhận Chúa Giê-xu và quay về thờ phượng Chúa thì thuộc dân của giao ước.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18