Giáng Sinh Để Gánh Tội
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu giáng sinh để gánh tội lỗi và sự rủa sả của nhân loại, đem lại sự tự do và phước hạnh cho người tin.
-
Mở đầu
- Ê-sai nói trước về Chúa Giê-xu gần bảy trăm năm trước khi Ngài giáng sinh.
- Con trẻ được ban cho không phải để hưởng phú quý, nhưng để chịu chết và gánh tội.
- Tội lỗi là gánh nặng loài người không thể tự gánh.
-
I. Nhân loại như chiên đi lạc
- Các tôn giáo là nỗ lực của con người giải quyết vấn đề tội nhưng không giải quyết nổi.
- Minh họa: bầy vịt rơi xuống hố vì cứ đi theo con đầu đàn.
- Nhiều người theo thói quen của tổ tiên, hàng xóm mà không cần biết đúng hay sai.
- Con người hưởng ơn trời mà lại không thờ phượng Đấng đã dựng nên mình.
-
II. Chúa Giê-xu gánh tội thay chúng ta
- Sứ mạng chính yếu của Chúa Giê-xu là cứu người khỏi tội.
- Ngài chịu chết trên thập tự giá vì mang tội của cả nhân loại, không phải vì thiếu quyền năng.
- Minh họa: món nợ nặng được một người khác gánh thay thì người mắc nợ được nhẹ nhàng.
- Người đem tội mình đến Chúa bằng đức tin thì được thoát khỏi tội.
-
III. Gánh luôn sự rủa sả
- Chúa cũng gánh sự rủa sả do tội gây ra, kể cả hậu quả từ tổ tiên để lại.
- Tin Chúa, ta nhân danh Ngài trao sự rủa sả lại cho Ngài.
- Từ vườn Ê-đen: Chúa ban phước trước, sau khi phạm tội thì có gai gốc và sự rủa sả.
-
Kết luận
- Hãy mở miệng tin cậy Chúa gánh tội lỗi và sự rủa sả của mình.
- Đời sống chấm dứt gai gốc, số phận đời đời là thiên đàng.
- Giáng Sinh là Chúa đến để gánh tội, chấm dứt sự rủa sả và ban nước thiên đàng.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07