Giải Pháp Cho Mọi Nan Đề
Bố cục bài giảng
Nan đề là cách Chúa kéo ta trở lại tương giao với Ngài; giải pháp là quay về, học bài học, ăn năn và cầu nguyện.
-
Mở đầu
- Trên thiên đàng không còn nan đề; muốn giải quyết nan đề, cần hiểu bản chất đời sống và nan đề.
-
I. Bản chất đời sống: hư mất là mất tương giao
- Hư mất và chết trong Kinh Thánh đều là sự phân rẽ; con người bị phân rẽ khỏi Chúa.
- Chúa dựng nên ta để tương giao với Ngài, như người cha mất con, người chồng mất vợ.
- Chúa không thay thế ta bằng ai khác nên đã giáng sinh, chết và sống lại để đem ta về.
-
II. Giải pháp thứ nhất: quay về với Chúa
- Chúa dùng nan đề để kéo ta trở lại, như cơn dông kéo trẻ chơi xa chạy về nhà.
- Minh họa: trẻ nhà quê lêu lổng ngoài đồng, gặp dông bão thì chạy về.
-
III. Giải pháp thứ hai và ba: học bài học, ăn năn
- Nan đề không tình cờ vì đời ta do Chúa dựng nên; nan đề là bài học Chúa đặt ra để rèn luyện ta.
- Nan đề cũng có thể là hậu quả của tội lỗi, nên cần ăn năn và từ bỏ tội.
-
Kết luận
- Cả ba hướng đều đưa tới cầu nguyện; Giê-rê-mi 33:3 là lời hứa Chúa trả lời cho việc lớn và khó.
- Cứu rỗi là đem con người trở lại cùng Chúa; nan đề là phước vì giúp ta lớn lên.
- Minh họa: dân Bắc Cực có sẵn giày tuyết nhưng đi chân không; đừng bỏ giày cầu nguyện.
- Kêu gọi hội thánh năm mới trở thành hội thánh cầu nguyện, mục sư làm gương trước.
Bài liên quan
- 15:16
- 30:28
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45