Giã Từ Năm Cũ
Bố cục bài giảng
Mỗi năm mới con người mong đổi thay nhưng thất bại vì tự sức; chỉ khi mời toàn thể Đức Chúa Trời ngự vào linh hồn thì đời sống mới thật sự được đổi mới.
-
Mở đầu
- Ý nghĩa Tết Nguyên Đán: lễ mừng ngày đầu năm, mang niềm hy vọng đổi mới.
-
I. Vì sao con người khao khát đổi mới
- Không ai thỏa lòng với đời sống mình đang có, nên mỗi năm lại mong năm mới tốt hơn.
- Nguyên nhân là chọn lầm hoặc xây dựng đời sống sai cách; Kinh Thánh dạy các bí quyết để mãn nguyện.
-
II. Con người được Chúa dựng nên
- Thân thể được dựng từ vật liệu giống loài thú, nên Chúa cũng muốn thỏa mãn nhu cầu vật chất của ta.
- Nhưng chỉ con người có sự sống của Chúa và được dựng theo hình tượng Ngài nên có thể tương giao với Ngài.
- Minh họa: chiếc găng tay chỉ bàn tay mới lấp đầy được, cũng vậy chỉ Chúa mới làm linh hồn ta mãn nguyện.
-
III. Toàn thể Đức Chúa Trời ngự trong ta
- Không phải một phần Chúa mà toàn thể Ngài ngự vào lòng người tin.
- Minh họa: lời nói qua điện thoại vĩ đại mà tai người nghe vẫn nhận trọn vẹn.
- Thánh Linh là Đấng ngự trong tín đồ (I Cô-rinh-tô 6:19).
-
IV. Tin vào lời hứa chứ không theo cảm giác
- Sau khi mời Chúa, phải tin Ngài đã ngự vào, vì Chúa hứa chứ không dựa cảm giác.
- Minh họa: được tặng tiền thì sự kiện có tiền không đổi dù cảm giác ra sao.
-
Kết luận
- Ba điều: Chúa dựng ta theo hình Ngài, toàn thể Chúa ngự trong ta, và Ngài bảo đảm điều đó.
- Hội Thánh cùng cầu nguyện mời Chúa ngự vào linh hồn trong năm mới.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07