Gia Tài Của Mẹ
Bố cục bài giảng
Gia tài quý nhất cha mẹ có thể để lại cho con cháu là sự kính sợ Đức Giê-hô-va, như vua Đa-vít đã để lại.
-
Mở đầu
- Nhân dịp lễ Mẹ và lễ Cha, tỏ lòng biết ơn công sinh thành dưỡng dục.
- Câu hỏi cho người làm cha mẹ: chúng ta sẽ để lại gia tài nào cho con cháu?
- Vua Đa-vít để lại gia tài vô giá: sự kính sợ Chúa (Thi-thiên 34:11).
-
I. Những điều Đa-vít không để lại
- Tài năng thi ca là ân tứ Chúa ban riêng, không thể truyền lại.
- Binh nghiệp: chiến thắng Gô-li-át thuộc về Chúa, không phải của ông.
- Ngai vàng do Chúa chọn; của cải cũng có thể mất như chuyện tiền gửi ngân hàng trước năm 1975.
-
II. Gia tài kính sợ Đức Giê-hô-va
- Tin có Đức Chúa Trời Sáng Tạo yêu thương, ban không khí và ánh sáng. Minh họa: lời đáp cho người trẻ đòi chứng minh Chúa có thật.
- Tin Chúa toàn tri: Ngài biết mọi việc kín nhiệm, điều này giúp con cái sống ngay thẳng.
- Tin Chúa là Đấng xét đoán công bình; ai tin Chúa Giê-xu thì không bị đoán xét vì Ngài đã gánh tội thay.
- Tôn kính, thờ phượng và vâng giữ lời Chúa.
-
Kết luận
- Không để lại ngai vàng, tài năng hay của cải, nhưng để lại sự kính sợ Chúa, con cháu sẽ được phước.
- Diễn giả hát một bài thánh ca về đời sống được Chúa đổi mới và chúc phước.
Bài liên quan
- 21:21
- 26:12
- 35:02
- 24:14
- 36:09
- 24:13
- 31:57
- 47:16