Giá Phải Trả Để Theo Chúa
Bố cục bài giảng
Muốn hưởng phước và sự sống đời đời, phải dâng chính mình cho Chúa trước, đặt Ngài trên mọi của cải và danh vọng.
-
Mở đầu: Chúa Jêsus và người trai trẻ giàu có
- Người trai trẻ hỏi phải làm gì để được sự sống đời đời; Chúa bảo bán gia tài, bố thí rồi theo Ngài.
- Minh họa: người nông dân sẵn dâng một con gà, một con trâu nhưng ngần ngại với con heo; dâng điều mình có mới là thách thức.
-
I. Người trai trẻ có tất cả nhưng còn thiếu một điều
- Hình dung một người thành đạt, giàu có, đạo đức, nhưng nhìn thấy Chúa giản dị mà vẫn thèm hạnh phúc và sự sống đời đời của Ngài.
- Đời này chỉ là một khoảnh ngắn so với đời đời; mọi thứ ta có đều tạm.
-
II. Bỏ trước thì có sau
- Chúa dạy dâng hiến là đầu tư dài hạn cho đời đời; cho người nghèo là cho vay Chúa.
- Người trai trẻ buồn bã bỏ đi vì còn nhiều của cải.
- Người giàu vào nước Chúa là không thể bằng sức người, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự.
-
III. Phước hạnh của người dâng hết cho Chúa
- Ai vì Chúa bỏ nhà cửa, người thân sẽ nhận trăm lần hơn, kèm sự bắt bớ và sự sống đời đời.
- Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, Chúa sẽ lo phần còn lại; giàu có nhiều khi chỉ là cảm giác.
-
IV. Đặt Chúa lên trên hết
- Kẻ đầu sẽ nên rốt: Phi-e-rơ cũng cần xét lại lòng mình, vì từng chối Chúa.
- Từng lúc phải tự hỏi mình có coi Chúa hơn danh vọng, nhà cửa, tiền bạc không.
- Hãy dâng cả cuộc đời, đừng chỉ đi nhà thờ rồi coi như đủ; cần giữ vững lời dâng mình.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25