Gia Đình Trẻ Trước Những Khó Khăn Trong Cuộc Sống
Bố cục bài giảng
Hôn nhân khó khăn không vì khác biệt mà vì chưa thực hành lời Chúa: chồng yêu thương, vợ kính phục, dù người kia chưa đổi.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 5:33 Cô-lô-se 3:19Cô-lô-se 3:23-25I Giăng 4:9-10I Phi-e-rơ 3:1-6I Phi-e-rơ 3:9-14Ê-phê-sô 6:7-8Châm-ngôn 31:11Phi-líp 4:12
-
Mở đầu
- Gia đình trẻ gặp nhiều khó khăn hơn người đã chung sống lâu năm; ai cũng là người bất toàn.
- Nguyên nhân thường gặp: tiền bạc, công việc, con nhỏ, chưa lìa cha mẹ, ích kỷ, ít trò chuyện với nhau.
-
I. Vợ chồng khác nhau nhưng bổ túc cho nhau
- Nam và nữ khác nhau từ cách nghĩ, cách nói đến cách tiêu dùng; chính khác biệt đã thu hút nhau lúc đầu.
- Minh họa: hai người lớn lên trong hai gia đình khác nhau nên phải học thích nghi.
- Khác biệt không phải gốc rễ của khó khăn; gốc rễ là chưa làm theo lời Chúa dạy.
-
II. Vòng rối loạn
- Lời Chúa dạy chồng yêu vợ, vợ kính phục chồng; ai cũng có lý do để thấy khó làm.
- Chồng thiếu yêu thương thì vợ thiếu kính trọng; vợ thiếu kính trọng thì chồng càng thiếu yêu thương, cứ thế quay vòng.
- Cay nghiệt với vợ gồm không lắng nghe, gạt đi, trách móc lúc vợ mệt hay đau.
-
III. Vòng khích lệ
- Chồng yêu thương thì vợ dễ kính phục; vợ kính phục thì chồng dễ bày tỏ yêu thương.
- Vợ cần chồng gần gũi, cởi mở, thông cảm, biết xin lỗi, trung thành và trân quý.
- Chồng cần được vợ biết ơn, nhìn nhận vai trò lãnh đạo, thông cảm và làm bạn đồng hành.
- Minh họa: tấm thiệp mua nhầm ngày kỷ niệm; hãy thấy thiện chí thay vì chê trách.
-
IV. Vòng ban thưởng
- Dù người kia chưa đổi, vẫn kính phục hay yêu thương vì làm cho Chúa và sẽ nhận phần thưởng nơi Ngài.
- Đừng lấy ác trả ác; đừng cố đổi người phối ngẫu mà hãy cầu nguyện, vì chỉ Chúa đổi được lòng người.
-
Kết luận
- Minh họa: người chồng cao tuổi hối tiếc đã không nói lời yêu thương với vợ khi còn kịp.
- Các ông hãy yêu vợ trước, yêu như Chúa đã yêu; các bà sẽ dễ kính phục.
Bài liên quan
- 57:37
- 53:27
- 51:29