Gia Đình Của Đức Chúa Trời 03

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Người tin Chúa sống đẹp lòng Chúa giữa xã hội, với chính quyền và mọi người, vì đã được cứu bởi ân điển và có hy vọng đời đời.

  1. Mở đầu

    • Tiếp nối thư Tít: sau mối quan hệ trong Hội Thánh và trong gia đình, hôm nay bàn về mối quan hệ của người tin Chúa trong xã hội.
    • Chúa để chúng ta ở lại trần gian để làm muối và ánh sáng.
    • Bài có hai phần: đạo đức và sự cứu rỗi của người tin Chúa.
  2. I. Đạo đức của người tin Chúa trong xã hội

    • Đối với chính quyền: vâng phục thẩm quyền Chúa đã lập, tuân giữ luật lệ, và sẵn sàng làm mọi việc lành. Người tín đồ tốt phải là công dân tốt.
    • Chỉ không vâng lời khi luật đi ngược đức tin, như các sứ đồ trả lời: thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn người ta.
    • Đối với mọi người: không nói xấu, không tranh cạnh, dịu dàng và nhã nhặn như Chúa Giê-xu. Minh họa: bốn câu hỏi trước khi nói của một hội đoàn.
    • Người chung quanh nhìn vào đời sống chúng ta để thấy Chúa.
  3. II. Sự cứu rỗi của người tin Chúa

    • Nhu cầu cứu rỗi: trước khi tin, chúng ta ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, nô lệ dục vọng, gian ác và coi thường nhau. Minh họa: chuyện chiếc áo vô hình của nhà vua.
    • Cội nguồn cứu rỗi: lòng nhân từ và ân sủng của Chúa, không phải việc công bình ta làm. Đừng phụ tình yêu ấy.
    • Kết quả: được xưng công bình, làm con kế tự của Chúa, và có hy vọng sự sống đời đời.
  4. Kết luận

    • Chúa có thể đến bất cứ lúc nào; hãy chờ đợi và sẵn sàng như đứa trẻ trông mẹ đi chợ về.
    • Hãy sống với người chung quanh, với chính quyền và với bản thân như người được Chúa thương và có hy vọng ngời sáng.

Bài liên quan