Gặp Chúa Phục Sinh
Bố cục bài giảng
Muốn gặp Chúa Phục Sinh, phải trả lời ba câu của Chúa với Phi-e-rơ: có yêu Ngài hơn hết không, có chăn chiên của Ngài không, và có bằng lòng theo Ngài không.
-
Mở đầu
- Tìm Chúa theo lối thế gian thì không gặp được Chúa Phục Sinh; Chúa hẹn gặp môn đồ ở Ga-li-lê và đang chờ đợi.
- Sự sống Phục Sinh phải hiện diện trong từng quyết định của đời ta.
- Minh họa: lá thư của người bạn cũ than tiếc đã bôn chen mà quên con đường theo Chúa.
-
I. Con có yêu Thầy hơn hết không?
- Chúa hỏi Phi-e-rơ về tình yêu cao quý a-ga-pe, hơn tất cả những gì ta quý trọng.
- Tình yêu ấy thể hiện qua việc giữ điều răn của Chúa và yêu những người được Chúa sinh ra.
- Ai yêu Chúa thì tìm hiểu Lời Ngài; không yêu anh em trong Hội Thánh thì tình yêu với Chúa còn nhạt.
-
II. Hãy chăn chiên của Ta
- Người theo Chúa phải phục vụ, không phục vụ thì không lớn lên.
- Chúa kêu gọi mỗi người một ân tứ khác nhau, ta tuân theo trật tự và truyền thống của Hội Thánh.
-
III. Hãy theo Ta
- Theo Chúa là đi con đường của Chúa, vâng phục đến chết trên thập tự như Ngài.
- Minh họa: chiếc ách hai con trâu, con còn non phải đi theo con đã quen việc.
- Cảnh giác khi dùng tiền bạc hay chương trình để ép Hội Thánh đi ngược đường lối Chúa.
-
Kết luận
- Chúa hỏi từng người: con có yêu ta hơn tất cả, có chăn chiên ta, có theo ta không?
- Xin Chúa dẫn dắt để Hội Thánh bước đi mạnh mẽ và người ngoài thấy Chúa Phục Sinh đang ở giữa chúng ta.
Bài liên quan
- 14:34
- 14:58
- 14:56
- 14:54
- 34:51
- 59:48
- 23:04
- 21:05