Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh
Bố cục bài giảng
Người khôn ngoan để Đức Thánh Linh chiếm hữu trọn vẹn, và kết quả là bông trái Thánh Linh, quyền năng thắng tội lỗi và ân tứ để phục vụ Hội Thánh.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 5:15-21 Ê-phê-sô 5:18Ga-la-ti 5:22-23Gia-cơ 4:7-8I Cô-rinh-tô 12:4-11Ê-phê-sô 4:11-13Rô-ma 12:4-8I Phi-e-rơ 4:10-11I Cô-rinh-tô 12:3Ê-phê-sô 1:13Rô-ma 7:24I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19
-
Mở đầu
- Ba biểu tượng của Hội Thánh: Lời Chúa, ngọn hải đăng, và gươm của Đức Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời.
- Minh họa: trẻ em chịu áp lực bạn bè phải giống người khác; người sống theo Đức Thánh Linh cũng thấy mình khác biệt trong thế gian.
- Mong ước đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh trở thành bình thường trong Hội Thánh.
-
Ôn lại: đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì
- Mọi môn đồ thật đều nhận Đức Thánh Linh khi tin Chúa và được Ngài đóng ấn; đầy dẫy là mạng lệnh cho mọi tín đồ.
- Không phải có thêm Đức Thánh Linh, mà là Đức Thánh Linh có chúng ta nhiều hơn.
- Minh họa: ly đầy sỏi tự ái, tự kiêu cần được dọn trống để nước sống đổ đầy và tràn ra.
-
I. Bông trái Thánh Linh
- Bông trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ.
- Đời sống thánh hóa là mỗi ngày giống Chúa Giê-xu hơn, kể cả biết yêu cả người xa lạ.
-
II. Quyền năng thắng tội lỗi
- Con người cũ muốn thoát khỏi thói hư mà không được; quyền năng Đức Thánh Linh giúp thắng hơn.
- Minh họa: những chứng nhân bỏ được thuốc lá và ma túy nhờ cầu nguyện và đầu phục Chúa.
- Cách đắc thắng: đầu phục Đức Chúa Trời, kháng cự ma quỷ và đến gần Chúa; không thật lòng ăn năn thì không thể thắng.
-
III. Ân tứ của Đức Thánh Linh
- Ân tứ là quà Đức Thánh Linh ban cho mỗi con dân Chúa để giúp ích chung cho Hội Thánh, không để phô trương.
- Chúa ban ân tứ theo nhu cầu của Hội Thánh; minh họa: một Hội Thánh nhỏ có người học đàn để đáp ứng nhu cầu thờ phượng.
- Ân tứ phải được sử dụng và rèn luyện, nếu không sẽ teo đi; Hội Thánh là môi trường để thực hành và phát triển ân tứ.
- Cả người lớn tuổi cũng có ân tứ, như cầu nguyện, thăm hỏi và khích lệ; mục đích là tôn vinh Đức Chúa Trời.
-
Áp dụng: ba câu hỏi tự xét
- Có điều gì thuộc về cái tôi hay con người cũ ngăn trở Đức Thánh Linh chiếm hữu tôi không?
- Tôi có giao trọn tâm trí và ý chí cho Ngài hành động không?
- Tôi có thực hành và rèn luyện ân tứ để phục vụ Hội Thánh không, hay từ chối khi Chúa kêu gọi?
Bài liên quan
- 27:49
- 29:17
- 37:21
- 34:03
- 31:01
- 28:57
- 32:10
- 19:29