Được Cứu Để Phục Vụ

Tải MP3
Ê-phê-sô

Bố cục bài giảng

Chúng ta được cứu không bởi việc lành nhưng để làm việc lành; mọi Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi phục vụ Chúa và nhau, và sự phục vụ ấy đem lại phước hạnh.

  1. Mở đầu

    • Minh họa: một tín hữu đi câu mực xa để làm chứng cho người bạn; nhiều người làm kinh doanh nhưng xem việc hầu việc Chúa là công việc chính.
    • Việc lớn hay nhỏ, như quét dọn hay sắp xếp ghế, nếu làm vì Chúa và vì anh em đều là hầu việc Chúa.
    • Được kêu gọi để cứu và được kêu gọi để phục vụ là một, không chỉ dành cho mục sư.
  2. Câu gốc: Ê-phê-sô 2:10

    • Được cứu bởi ân điển nhờ đức tin, không bởi việc làm; nhưng được cứu để làm việc lành Chúa đã chuẩn bị.
    • Chữ phục vụ trong nguyên văn Hy Lạp là diakoneo; mỗi tín hữu đều là người phục vụ.
  3. I. Phục vụ đem lại niềm vui

    • Niềm vui nơi Chúa không tùy hoàn cảnh, khác với vui vì được khen thưởng.
    • Phục vụ vì yêu Chúa và yêu người, không cần ai biết hay khen; Phao-lô dù ở tù vẫn vui vì hy sinh cho anh em.
    • Dùng ân tứ Chúa ban để phục vụ, không phải để phô trương.
  4. II. Cải thiện mối quan hệ

    • Xung đột trong gia đình và Hội Thánh thường do ích kỷ; phục vụ nhau giúp học yêu thương không vị kỷ.
    • Hãy bắt chước Chúa Giê-xu, Đấng đến để phục vụ chứ không để được phục vụ.
    • Ai chúc phước người khác thì được phước; hầu việc Chúa không thiệt hại gì.
  5. III. Cuộc đời có ý nghĩa

    • Ý nghĩa đời sống không ở tiền bạc, nhưng ở việc dâng sức lực và thì giờ cho Chúa.
    • Ai mất mạng vì Chúa và Tin Lành sẽ được sự sống thật; hãy hầu việc Chúa dư dật, hết lòng.
    • Minh họa: một Hội Thánh nhỏ vùng núi, ai cũng đến đúng giờ và thờ phượng hết lòng.
  6. IV. Để lại di sản

    • Người đời lưu danh bằng bảng đá, tượng đài rồi cũng qua đi; việc phục vụ Chúa để lại di sản đời đời.
    • Dẫn một người đến với Chúa thì ngày sau trên thiên đàng sẽ gặp người ấy.
    • Người trẻ học đức tin từ cách người lớn thờ phượng, giải quyết bất đồng và yêu thương nhau.
  7. Kết luận

    • Có ba cách dùng cuộc đời: tiêu xài, phung phí, hoặc đầu tư cho đời đời bằng cách phục vụ không vị lợi.
    • Giải thưởng thật đến từ Đức Chúa Trời: ai phục vụ Chúa thì Cha sẽ tôn quý người ấy.

Bài liên quan